HUNGARY TRỞ LẠI DÙNG KHẨU TRANG TRONG KHÔNG GIAN KÍN

Thứ năm - 18/11/2021 22:09

(NCTG) Từ 0h ngày thứ Bảy 20/11, trên toàn quốc Hungary, người dân sẽ phải sử dụng khẩu trang trong mọi không gian kín, ví dụ tại các cửa hiệu, nơi thường xuyên có từ 5 người lai vãng trở lên, theo quyết định mới nhất của chính quyền Hungary.

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cũng bị nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ 3 mũi

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cũng bị nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ 3 mũi

Trong cuộc họp báo bất thường diễn ra vào 15h chiều thứ Năm 18/11, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely thông báo một số biện pháp phòng chống dịch, khi các chỉ số dịch bệnh tại Hungary những ngày qua ở mức rất đáng ngại.

Theo quy định mới được công bố, bên cạnh các cửa hàng, cửa hiệu, người dân bắt buộc dùng khẩu trang tại các rạp hát, bảo tàng, rạp phim, kho lưu trữ hoặc tại các cơ quan dịch vụ hành chính, và ở các cơ sở dịch vụ có từ 5 người trở lên tại một địa điểm.

Tại các hoạt động có từ 500 ngươi trở lên, phải xuất trình thẻ tiêm chủng để được tham dự. Về chích ngừa, trong ngành y tế, các nhân viên bắt buộc phải tiêm chủng mũi tăng cường thứ 3, và điều này cũng sẽ diễn ra tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ truởng Gulyás Gergely cho hay: theo các mô hình dự báo toán học, làn sóng thứ 4 sẽ “lên đỉnh” vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021, thậm chí là chỉ trong vòng 1-2 tuần tới. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mũi tiêm thứ 3 sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh.
 
covid3

Hiện tại, ngoại trừ Sputnik V đã hết, Hungary còn 9,7 triệu liều, gồm 5 loại thuốc: Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm và AstraZeneca, và các lô hàng mới cũng sẽ tiếp tục “cập bến” nước này. Tuần lễ tiêm chủng 22-28/11 sẽ diễn ra tại 101 viện trên cả nước.

Những biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực chừng nào tình trạng dịch bệnh còn cần thiết. Trước mắt, chính quyền không tính đến việc đóng cửa các trường sở, và đầu tháng 12, có thể vaccine Pfizer sẽ được Liên Âu (và Hungary) cấp phép cho lứa tuổi 5-11.

Trong bối cảnh dịch bệnh leo thang hiện tại, chính phủ Hungary sẽ triển hạn tình trạng khẩn cấp (thời hiệu chấm dứt vào tháng 12). Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Gulyás Gergely nói: Hungary chưa có kế hoạch “theo gương” Áo trong các quy định phòng dịch.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn