Phe cộng sản Nga: THẢM SÁT KATYN LÀ TỘI ÁC CỦA PHÍA ĐỨC!

Thứ hai - 15/02/2010 01:20

(NCTG) Thứ Sáu tuần qua, các dân biểu cộng sản trong Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã đề xuất thành lập một ủy ban điều tra trực thuộc Quốc hội để làm sáng tỏ hậu trường vụ thảm sát Katyn.

Dân biểu Viktor Ilyukhin, người đưa ra đề xuất, đã lý giải rằng nhóm cộng sản đã tìm ra một số hồ sơ cho thấy phát-xít Đức, chứ không phải cơ quan mật vụ chính trị Liên Xô NKVD (Bộ Dân ủy Nội vụ Xô-viết) là thủ phạm của vụ thảm sát này.

Ông cho biết thêm: cho tới nay, các thân nhân những nạn nhân của vụ thảm sát Katyn đã nộp hơn 70 đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu, và tổng số tiền bồi thường mà họ đòi hỏi từ Liên bang Nga vượt quá 100 tỉ USD. Dân biểu Ilyukhin cũng đề cập tới việc nhân 65 năm chiến thắng phát-xít, một cuộc triển lãm có nội dung “chống Nga” được tổ chức về đề tài này tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Viktor Ilyukhin nhắc lại chuyện Mikhail Gorbachev, chủ tịch cuối cùng của Liên Xô và Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga đã chính thức xin lỗi nhân dân Ba Lan vì tội ác trên của thể chế Stalinist, và Vladimir Putin – khi còn giữ cương vị tổng thống – còn trao nhiều hồ sơ mật liên quan tới vụ thảm sát Katyn cho phía Ba Lan.

Tuy nhiên, dân biểu Ilyukhin cho rằng hiện tại, nước Nga chưa có sự đánh giá khách quan về những gì xảy ra cách đây 70 năm, và vào đầu thập niên 90 thế kỷ trước, khi giới lãnh đạo Nga – Xô-viết bắt đầu thừa nhận tội lỗi của các nhân viên NKVD, nhiều hồ sơ của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị giả mạo.

Trong cuộc xâm lăng Ba Lan của Hồng quân Liên Xô vào tháng 9-1939, chừng 22 ngàn sĩ quan cao cấp và sĩ quan dự bị (trong số đó, đa phần là những tinh hoa của đời sống văn hóa, xã hội và khoa học Ba Lan) đã bị bắt rồi bị đưa về giam giữ tại các trại tập trung trên lãnh thổ Liên Xô.

Theo những tư liệu mật đã được bạch hóa cho đến nay (NCTG đã có một hồ sơ riêng về đề tài này), trên cơ sở nghị quyết ra ngày 5-3-1940 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, các sĩ quan kể trên đã bị thủ tiêu đồng loạt và chôn trong các ngôi mộ tập thể rải rác.

Năm 1943, khi chiếm đóng vùng Smolensk, quân đội Đức phát hiện ra những hố chôn tập thể đầu tiên trong khu rừng Katyn và ngay lúc đó, họ đã thông báo với thế giới về tội ác của Liên Xô. Tuy nhiên, bộ máy tuyên truyền Stalinist lập tức đổ vấy cho phát-xít Đức để phủi mọi tội lỗi.

Tháng 9-2009, nhân 70 năm Hiệp ước bất tương xâm được ký kết giữa Liên Xô và nước Đức phát-xít nhằm chia đôi Ba Lan và gây ra Đệ nhị Thế chiến, Quốc hội Ba Lan đã ra một tuyên bố, theo đó, cuộc xâm lược không tuyên chiến của Hồng quân Xô-viết diễn ra vào ngày 17-9-1939 đã khiến “Ba Lan bị phân chia lần thứ tư: đất nước này trở thành nạn nhân của hai hệ tư tưởng toàn trị: chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa cộng sản”.

Tuyên bố trên cũng lên án vụ thảm sát Katyn, coi đó là “tội ác chiến tranh mang những tính chất của nạn diệt chủng”.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn