BẰNG CHỨNG MỚI TRONG VỤ TAI NẠN MÁY BAY 2010 Ở SMOLENSK?

Thứ tư - 02/12/2015 07:31

(NCTG) Chính phủ Ba Lan đã có những bằng chứng không thể chối cãi về việc chiếc máy bay TU-154 chở Tổng thống Lech Kaczyński cùng gần một trăm quan chức cao cấp của nước này đã bị nổ tung trên bầu trời Smolensk vào năm 2010.

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Smolensk, mùa xuân 2010 - Ảnh tư liệu

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Smolensk, mùa xuân 2010 - Ảnh tư liệu

Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Di sản Quốc gia Ba Lan Jarosław Sellin, theo “Polish Radio”, được mạng podrobnosti.ua đưa lại hôm 30-11. Trước đây, các nguồn tin đều đưa rằng, chiếc TU-154 gặp nạn khi hạ cánh, thời tiết xấu, sương mù dày đặc nên đã lao vào rừng cây, mất thăng bằng và nổ tung. Ông Jaroslaw Selin phát biểu:

Tôi tin rằng nguyên nhân vụ nổ máy bay TU-154 đã đuợc xác minh. Máy bay bắt đầu nổ ngay từ trên không trung, và có những bằng chứng 100% cho chuyện này. Các bằng chứng đó được xác nhận tại bốn cuộc hội thảo về thảm họa Smolensk, tổ chức bởi hàng trăm giáo sư Ba Lan thuộc các viện nghiên cứu hàng đầu”.

Vị thứ trưởng cũng lưu ý rằng nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn máy bay thảm khốc mùa xuân năm 2010 tại Smolensk - khiến vợ chồng Tổng thống Ba Lan cùng nhiều nhân vật quan trọng của đời sống chính trị và xã hội nước này bị thiệt mạng - cho đến nay vẫn chưa được sáng tỏ. Ông Jarosław Sellin cho biết:

Chắc chắn đã có một số điểm bất lợi. Chúng tôi biết điều đó. Và chúng tôi cũng biết rằng nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ ràng. Người Nga cố tình lừa dối, giấu giếm trong vấn đề này...”. Theo podrobnosti.ua, Ba Lan đe dọa sẽ phạt tù những người Nga liên đới trong vụ tai nạn máy bay TU-154.
 
Người dân Warszawa xuống đường tưởng niệm các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay, một ngày sau tấn thảm kịch (11-4-2010) - Ảnh tư liệu
Người dân Warszawa xuống đường tưởng niệm các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay, một ngày sau tấn thảm kịch (11-4-2010) - Ảnh tư liệu

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, sáng thứ Bảy 10-4-2010, chuyến phi cơ chở vợ chồng Tổng thống Lech Kaczyński cùng gần một trăm quan chức và chính khách cao cấp Ba Lan đã rơi tại khu rừng gần phi trường Smolensk, khi phái đoàn Ba Lan đang trên đường tới dự lễ tưởng niệm 70 vụ thảm sát ở vùng rừng Katyń (Nga).

Nhắc lại, vào năm 1940, theo chỉ thị của Ban lãnh đạo thượng đỉnh Liên Xô, chừng 22 ngàn sĩ quan (gồm những tinh hoa của Ba Lan) đã bị sát hại và hành động mang tính chống nhân loại này - được coi là tội ác lớn nhất đối với tù bình trong lịch sử thế giới hiện đại - trong nhiều thập kỷ, đã Moscow bị đổ vấy cho Đức phát-xít.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, một ủy ban điều tra đã được phía Nga thành lập do Thủ tướng Liên bang Nga thời đó, ông Vladimir Putin, đứng đầu. Ủy ban này ra kết luận nguyên nhân tai nạn là vì lỗi của phi công thiếu kinh nghiệm, không xử lý được một cách phù hợp khi cho máy bay hạ cánh trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Một số ý kiến khác thì cho rằng, Tổng thống Lech Kaczyński cũng phải chịu một phần trách nhiệm, khi ông chỉ thị cho phi công nhất thiết phải hạ cánh xuống phi trường Smolensk, lúc đó đã đóng cửa vì sương mù và thời tiết xấu, thay vì quay trở lại Moscow hay tới Minsk như khuyến dụ của các kiểm soát viên không lưu.
 
Đón những “tinh hoa của Đệ tam Cộng hòa Ba Lan” về với Đất Mẹ. Phi trường Quốc tế Chopin (Warszawa) - Ảnh tư liệu
Đón những “tinh hoa của Đệ tam Cộng hòa Ba Lan” về với Đất Mẹ. Phi trường Quốc tế Chopin (Warszawa) - Ảnh tư liệu

Lý do là vì, trên cương vị Tổng tư lệnh Tối cao Quân đội Ba Lan, ông Lech Kaczyński bằng mọi giá muốn tới cúi đầu tưởng nhớ anh linh các nạn nhân Katyń, và dự định đọc một phát biểu về sau được đăng tải trên trang nhà của Văn phòng Tổng thống, và được coi như một áng hùng văn động lòng nhất của thế kỷ 21, tính đến nay...

Phía Ba Lan, cho rằng bộ phận điều khiển không lưu của Nga hoàn toàn có lỗi trong tai nạn này, và đòi hỏi Nga phải cung cấp thêm một số thông tin mà theo họ, Moscow còn che giấu. Nhiều người đi xa hơn, tình nghi điện Kremlin có vai trò trong tấn thảm kịch này, khi bảy thập niên sau vụ Katyń, “đến lượt tinh hoa của Đệ tam Cộng hòa Ba Lan” lại chết thảm tại “mảnh đất “quỷ ám” (từ của nguyên tổng thống Aleksander Kwaśniewski).

Hoàng Thị Vinh tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn