BA LAN MUỐN CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN

Chủ nhật - 06/12/2015 17:14

(NCTG) Trong số 28 quốc gia thành viên Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chỉ có ba nước sở hữu vũ khí hạt nhân là Hoa Kỳ, Pháp và Anh Quốc, ngoài ra, Mỹ có cho một số nước thành viên khác “mượn” vũ khí hạt nhân.

Sức mạnh quân sự và đường lối ngoại giao hiếu chiến của Liên bang Nga khiến các quốc gia lân cận lo ngại - Minh họa: Internet

Sức mạnh quân sự và đường lối ngoại giao hiếu chiến của Liên bang Nga khiến các quốc gia lân cận lo ngại - Minh họa: Internet

Trong khuôn khổ chương trình này của NATO, trước đây mới có Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ “mượn” vũ khí hạt nhân từ Mỹ, và giờ đây thêm Ba Lan có ý muốn đó, theo mạng theguardian.com.

Cho tới nay, các quốc gia cựu CS vùng Đông Trung Âu, mới gia nhập NATO năm 1999 - Cộng h òa Czech, Hungary và Ba Lan - chưa bày tỏ ý muốn này.

Tuy nhiên, giờ đây, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho hay, nước ông đang cân nhắc việc đề nghị Hoa Kỳ cho “mượn” vài thứ vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ chương trình nói trên của NATO.

Theo ông Tomasz Szatkowski, mục đích của việc triển khai vũ khí hạt nhân tại Ba Lan là để củng cố khả năng tự vệ của đất nước.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 
 Từ khóa: vũ khí hạt nhân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn