TỔNG THỐNG BA LAN TỬ NẠN TRONG MỘT TAI NẠN THẢM KHỐC

Thứ bảy - 10/04/2010 12:24

(NCTG) Chiếc máy bay chở tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski đã rơi tại Liên bang Nga vào hồi 10 giờ 56 phút (giờ Moscow) và không ai sống sót sau tai nạn này. Ngoài vợ chồng tổng thống Ba Lan, có nhiều quan chức chính phủ và thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan cũng có mặt trong chuyến bay định mệnh.

Một quan chức Ba Lan cho hay từ phi trường Smolensk: chiếc máy bay chở tổng thống Lech Kaczynskit đã gặp tai nạn tại Nga ngày thứ Bảy 10-4. Theo hãng thông tấn Nga Ria Novosty, Kaczynski tử nạn và không ai sống sót trong chuyến bay.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khi nghe tin dữ đã òa khóc và triệu tập phiên họp khẩn cấp của nội các, theo kênh truyền hình Nga Vesti, viện dẫn các nguồn tin chính giới.

Các nguồn tin của Nga cho hay có 132 hành khách trên chuyến bay, theo BBC có ít nhất 87 người tử nạn. Thống đốc tỉnh Smolensk Sergei Antufiyev nói rằng phái đoàn Ba Lan gồm 85 người, số còn lại là các thành viên phi hành đoàn.

Ông cũng cho BBC biết thêm rằng khi hạ cánh, chiếc máy bay đã quẹt qua những ngọn cây, mất thăng bằng, đâm xuống đất và vỡ tan tành ở gần đường băng. Còn Reuters thì cho hay, chiếc TU-154 gặp tai nạn cách phi trường Smolensk chừng 1,5km, trong thời tiết sương mù.

Theo hãng AP, ngoài vợ chồng tổng thống Ba Lan, còn có thống đốc Ngân hàng Trung ương Slawomir Skrzypek, tổng tham mưu trưởng quân đội, thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng nhiều thành viên quan trọng của nội các Ba Lan cũng có mặt trên chiếc TU-154.

Kênh truyền hình Nga Russia24 cho biết: phi trường Smolensk đóng cửa vì thời tiết xấu, nhưng phi công lái chiếc TU-154 vẫn quyết định cho máy bay hạ cánh tại Smolensk, thay vì trở về Moscow hoặc tới Minsk. Các nguồn tin không thống nhất là máy bay tới Smolensk từ Warsaw hay Moscow.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan nói rằng chiếc TU-154 đã bùng cháy khi đâm xuống đất, các đơn vị cấp cứu tại sân bay tìm cách cứu những ai có cơ sống sót khỏi máy bay. Hiện tại, trong sương mù dày đặc, lực lượng cứu hỏa vẫn dập lửa bên những mảnh máy bay vỡ vụn. Hộp đen của máy bay chưa được tìm thấy.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã thành lập ủy ban chính phủ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đứng đầu là thủ tướng Vladimir Putin. Loại TU-154 được đưa vào sử dụng từ thập niên 60 thế kỷ trước, phóng viên BBC cho hay: các lãnh đạo Ba Lan nhiều lần đã được cảnh cáo rằng cần cải tiến những chuyên cơ dành cho nội các.

Ông Kaczynski dự kiến tới thành phố Smolensk để từ đó qua Katyn dự lễ nhân dịp tưởng niệm 70 năm vụ thảm sát Katyn. Năm 1940, theo chỉ thị của lãnh đạo thượng đỉnh Liên Xô, chừng 22 ngàn sĩ quan Ba Lan (gồm những tinh hoa của nước này) đã bị sát hại và tội ác này, trong nhiều thập kỷ, đã bị đổ vấy cho phía Đức phát-xít.

Được biết, đi cùng tổng thống Ba Lan, còn có một số thân nhân của các nạn nhân thời 1940.

Trong tuần nay, hai thủ tướng Putin và Donald Tusk đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại Katyn trên tinh thần hòa giải Nga - Ba Lan, nhưng tổng thống Kaczynski thì không có mặt trong buổi đó. Do vậy, ông đề nghị Moscow cho phép được tưởng niệm các liệt sĩ Ba Lan tại hiện trường, và đã được điện Kremlin chấp thuận.

Lech Kaczynski là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trên chính trường Ba Lan. Trước khi giữ cương vị tổng thống vào năm 2005, ông từng là thị trưởng Warsaw. Theo quan điểm Thiên chúa giáo, ông muốn giữ lại những chương trình an sinh xã hội và phản đối sự cải tố quá nhanh tiến tới thị trường tự do.

Trần Lê tổng hợp


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn