BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG HY LẠP CÓ THỂ BỊ KHỐN ĐỐN

Chủ nhật - 06/06/2010 00:11

Lý do là vì hãng dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk, nhà sản xuất thuốc chích insulin lớn nhất thế giới đã quyết định rút khỏi thị trường nước này.

Biểu trưng của hãng Novo Nordisk

Quyết định được đưa ra sau khi chính phủ Hy Lạp, quốc gia đang đứng trên bờ vực thẳm vì vỡ nợ, trong loạt biện pháp nhằm chấn hưng kinh tế, đã đề nghị các hãng dược phẩm hạ giá 25% để giảm những khoản chi khổng lồ cho y tế.

Trước động thái đó, nhiều hãng dược phẩm lớn - trong số đó, có Leo Pharma và bây giờ là Novo Nordisk đã cho rằng họ không thể chấp nhận yêu cầu trên - đấy là chưa nói đến việc Nhà nước Hy Lạp còn nợ họ những khoản tiền không nhỏ (244 triệu Euro đối với Leo Pharma và 25 triệu Euro đối với Novo Nordisk). Do đó, họ thấy rằng tốt hết là rút khỏi xứ sở này.

Sự ra đi của Novo Nordisk có thể gây nên tình trạng khan hiếm insulin trầm trọng, khiến chừng 50 ngàn bệnh nhân Hy Lạp khốn đốn. (Insulin là loại thuốc chích không thể thiếu trong việc điều trị các bệnh nhân tiểu đường).

Chính phủ Hy Lạp và Hội những người bị bệnh tiểu đường ở nước này đồng thanh cho rằng việc hãng dược phẩm Đan Mạch rút khỏi mảnh đất của thần Zeus là một sự bắt bí: ỷ vào thế “thượng phong” trên thị trường của mình, trên thực tế, Novo Nordisk muốn sử dụng các bệnh nhân như những con tin nhằm bảo lưu lợi nhuận.

Đại diện hãng dược phẩm cũng dùng từ “con tin”, nhưng theo chiều hướng ngược lại: theo họ, các bệnh nhân tiểu đường là con tin của chính phủ Hy Lạp và nội các nước này, ỷ vào vị thế của mình, muốn buộc ngành công nghiệp dược phẩm phải giảm giá và đây là điều các hãng dược không thể chấp nhận.

Theo ông Kristian Hart Hansen, giám đốc Leo Pharma, nếu các công ty dược phẩm chịu theo sự “uốn nắn” của chính phủ Hy Lạp thì rất có thể là các quốc gia khác đang gặp khó khăn (như Ireland hay Ý) cũng sẽ “học tập” ý tưởng đó và noi gương Hy Lạp. Ngược lại, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp lại khẳng định rằng, các hãng trong công nghiệp dược phẩm làm ăn “siêu lợi nhuận”, vì thế đó giá thuốc tại Hy Lạp cao thứ ba ở Liên hiệp Châu Âu.

Hiện tại, Chính phủ Hy Lạp còn nợ các hãng dược phẩm tổng cộng 5,6 tỉ Euro.

(*) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn