NGƯỜI NGA THỜ Ơ VỚI LENIN

Thứ năm - 22/04/2010 16:25

(NCTG) Cư dân Nga hiện tại thờ ơ với Lenin và 31% cho rằng, lịch sử lưu giữ ký ức về ông, nhưng sẽ không ai đi theo con đường do ông định ra - đó là kết quả cuộc trưng cầu do Viện Nghiên cứu Công luận Toàn Nga VCIOM thực hiện, và công bố đúng vào dịp kỷ niệm 140 năm ngày sinh của lãnh tụ Bolshevik Vladimir Lenin.

Lenin phát biểu tại Quảng trường Sverdlov (đối diện Nhà hát Lớn Moscow) trước các đơn vị quân đội chuẩn bị xuất quân trong cuộc chiến với Ba Lan (ngày 5-5-1920). Tấm ảnh gốc do G. P. Goldshtein, về sau đã bị “tân trang” cho “phù hợp với hoàn cảnh thực tế”: Trotsky và Kamenev, hai lãnh tụ lớn của đảng Bolshevik (đứng ở góc của bục diễn giả trong ảnh), trước khi bị Stalin hạ sát trong thực tế, đã bị tẩy khỏi ảnh!

Được biết, 24% số người được hỏi, tới nay vẫn cho rằng tư tưởng của Lenin đã bị xuyên tạc (tỉ lệ này vào năm 2000 là 35%) và 20% giữ quan điểm Lenin đã đưa đất nước theo con đường công bằng và tiến bộ.

39% cư dân khẳng định: sau nửa thế kỷ nữa, chỉ còn các sử gia là nhớ đến Lenin - ngược lại, 18% thì cho rằng 50 năm sau, Lenin vẫn được nhớ tới như một lãnh tụ đặt lợi ích của công nhân lên hàng đầu.

Levada - một trung tâm nghiên cứu dư luận có uy tín tại Nga - cũng rút ra được những kết quả tương tự thông qua điều tra của mình. Trong khi vào năm 2000, còn có 39% cho rằng lịch sử sẽ ghi nhận tên tuổi Lenin, nhưng tư tưởng của ông sẽ không được ai theo, thì tỉ lệ này hiện tại chỉ còn 29%.

Nhân sinh nhật lần thứ 140 của Lenin (22-4-1870 - 22-4-2010), vào hôm qua, Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã tổ chức nhiều buổi lễ tại Moscow và các thành phố khác để tưởng nhớ vị thủ lĩnh của cách mạng Tháng Mười Nga 1917.

Cho đến nay, vai trò lịch sử của Lenin vẫn là đề tài của những cuộc tranh luận gay gắt tại Nga: trong thời gian qua, nhiều pho tượng Lenin đã bị phá hoại tại nhiều vùng trên đất nước.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn