KHỦNG BỐ TẠI GA TÀU ĐIỆN NGẦM MOSCOW

Thứ hai - 29/03/2010 03:12

(NCTG) Ít nhất đã có 38 người thiệt mạng trong hai vụ nổ bom tự sát xảy ra tại các bến tàu điện ngầm ở trung tâm thủ đô Moscow vào sáng thứ Hai, khiến giao thông bị đình trệ trên toàn thành phố. Rất nhiều hành khách mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm dưới lòng đất và chờ đợi được đưa lên.

Thảm kịch kinh hoàng tại ga tàu điện ngầm Moscow - Ảnh: Life News

Báo điện tử index.hu cho hay: theo những thông tin sơ bộ, không có nạn nhân nào là người Hungary trong vụ khủng bố khủng khiếp này, mà điều trớ trêu là đã được thực hiện đúng 10 năm sau vụ tấn công tại vùng Caucasus nhằm vào lực lượng cảnh sát đặc biệt OMON của Nga, khiến 52 người thiệt mạng.

Hai vụ nổ đã xảy ra đúng vào giờ cao điểm tại Moscow: vụ thứ nhất vào 7 giờ 56 phút (giờ địa phương) tại ga trung tâm Lubyanka (trụ sở cơ quan mật vụ chính trị KGB khét tiếng một thời, nay là Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, tọa lạc ngay trên ga này), được thực hiện bởi một kẻ liều chết tại toa tàu thứ hai, khiến 14 người trên tàu và 11 người ở sân ga thiệt mạng.

Vụ thứ hai xảy ra sau đó 40 phút, vào lúc 8 giờ 38 phút, vẫn trên tuyến tàu điện ngầm đỏ, nhưng cách Lubyanka 4 ga về phía Nam, tại nhà ga Park Kultuty (Công viên Văn hóa ở Moscow, rất quen thuộc với người Việt sinh sống và học tập ở đây), khiến 12 người thiệt mạng khi họ vừa bước vào những toa cuối của đoàn tàu.

Từ khi vụ nổ xảy ra, nhiều người đã thiệt mạng trong số những người bị thương. Báo chí đưa tin có 18-38 người bị thương, đa số tình trạng rất nguy kịch. Con số tử vong dao động 40-43 người, theo tin mới nhất sau buổi trưa thứ Hai.

Phóng viên báo chí Nga không được phép xuống các ga ngầm để tác nghiệp nên họ chỉ đưa được tin về những nạn nhân quần áo và mặt mũi bị cháy sém đang được cấp cứu.

Cơ quan Kiểm sát Liên bang Nga gọi vụ nổ bom là hành vi khủng bố và cho biết: những thủ phạm liều chết (được xác định là phụ nữ) đã tiến hành vụ nổ bằng loại bom nhét đầy những mảnh kim loại hoặc đinh. Ở vào thời điểm của vụ nổ đầu, có hơn nửa triệu hành khách đi lại trên mạng lưới metro Moscow.

Trước mắt, chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ nổ này, được coi là có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, các bình luận viên từ Moscow đoan chắc rằng một lực lượng nào đó của phong trào ly khai vùng Bắc Caucasus đứng sau vụ án mạng này, vì trong những tuần qua, các đơn vị chống khủng bố thuộc quân đội Nga đã giành được nhiều thắng lợi trước “phiến quân” trong khu vực.

Rất có thể đây là một hành động trả đũa của phía ly khai, tuy nhiên, điều thú vị là rất nhiều cư dân từ các vùng Ingushetia và Caucasus (được coi là đầu não của quân khủng bố) đã gọi điện về các chương trình phát thanh trực tiếp để chia buồn với các nạn nhân ở Moscow.

Lực lượng cảnh sát đặc biệt OMON vào cuộc - Ảnh: AFP

Trên thực tế, cả khu vực trung tâm thủ đô Moscow - và khu vực Park Kultury trên đại lộ vòng cung Sadovaya (con đường đông đúc nhất của Moscow) - đã bị chặn, nên giao thông tại thủ đô của Liên bang Nga bị tê liệt hoàn toàn. Hệ thống điện thoại di động hoạt động cũng thất thường, chưa rõ là do ảnh hưởng của hai vụ nổ bom hay đơn thuần là bởi quá tải.

Hàng ngày, có tới 9 triệu người sử dụng hệ thống giao thông dài 300 cây số ở thủ đô Moscow. Thông qua các đài phát thanh khu vực, chính quyền thành phố đề nghị người dân tránh dùng xe hơi ở khu vực trung tâm, nếu có thể. Một kênh địa phương cho hay: đục nước béo cò, giới taxi “lậu” đã đòi giá gấp mười cho các “cua” của họ (hành khách đi đoạn đường 3 km bị “chém” với giá 3.000 rúp, tức là hơn 100 USD).

Đại sứ Hungary tại Mocsow, ông Gilyán György cho hay: trước mắt, ông chưa nhận được thông tin gì cho thấy có các nạn nhân người Hungary trong hai vụ nổ sáng nay.

Ngay sau khi cuộc khủng bố xảy ra, một số tổ chức đại diện của người Việt Nam tại Liên bang Nga đã gửi các tin nhắn qua mạng Internet để thông tin cho bà con và nhắc nhở “mọi người đi lại cẩn thận, hết sức cảnh giác trong khu vực thành phố và thậm chí ko nên đi lại nhiều trong thời gian này”. Những cuộc họp bàn cũng đã được đề xuất là nên tiến hành trực tuyến qua mạng Inernet, “vì trong thời điểm này đi lại rất rất khó khăn và không được an toàn cho lắm”.

Tính đến nay, vụ khủng bố cuối cùng tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow xảy ra vào đầu năm 2004, khiến 40 người tử nạn.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn