TỔNG THỐNG BA LAN CŨNG CÓ PHẦN LỖI TRONG TAI NẠN CỦA MÌNH?

Thứ hai - 12/04/2010 00:40

(NCTG) Theo phóng viên CNN, có thể chính tổng thống Ba Lan Kaczyński đã buộc phi công lái chiếc TU-154 định mệnh phải hạ cánh xuống Smolensk, mặc dù đã bị cảnh báo là thời tiết rất xấu, sương mù dày đặc.

Thi hài tổng thống Ba Lan được đưa về quê hương - Ảnh: AFP

Richard Quest, phóng viên tại Anh của CNN có bài viết tìm hiểu nguyên nhân của tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 97 người, trong đó có vợ chồng tổng thống Ba Lan và nhiều thành viên cao cấp của nhà nước và chính phủ.

Theo bài viết, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy, ông Lech Kaczyński đã chỉ thị cho phi công phải hạ cánh xuống phi trường Smolensk, khi đó đã đóng cửa vì sương mù, thay vì trở lại Moscow hay tới Minsk như khuyến dụ của các nhân viên điều khiển không lưu.

Dầu sao đi nữa, theo các nguyên tắc giao thông hàng không quốc tế, trong những trường hợp như vậy, quyết định cuối cùng bao giờ cũng thuộc về người lái, do đó chắc chắn không xảy ra hành vi vi phạm, theo quan điểm ông Alexandr Alesin, người đứng đầu các lực lượng không quân Nga.

Hiện tại, nhà đương cục Nga và Ba Lan đang cùng phân tích nội dung hai chiếc hộp đen đã được tìm thấy, hàm chứa những dữ liệu bay và phần thu âm thanh trên máy bay. Trước mắt, lý do kỹ thuật đã được loại trừ, căn cứ kết quả kiểm tra một trong hai hộp đen.

Tại Liên Xô và các nước Cộng hòa (cũ), đã có nhiều ngàn chiếc TU-154 như chuyên cơ của tổng thống Ba Lan được sản xuất, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 200 chiếc được vận hành. Chiếc phi cơ gặp nạn được dùng từ 26 năm nay, và chính phủ Ba Lan mua nó năm 1990. Người đứng đầu hãng vận hành máy bay, ông Alexei Gusev, cho rằng chắc chắn không phải tai nạn bị gây ra bởi nguyên nhân kỹ thuật của máy bay.

Ngoài ra, vào tháng 12-2009, chiếc chuyên cơ đã được "tân trang" hoàn toàn, thậm chí chính phủ Ba Lan còn được nhận các phụ tùng cần thiết cho những đợt "lên cấp" mới trong vòng 6 năm. Được biết, chính phủ Ba Lan đã nhiều lần muốn thay chuyên cơ cho tổng thống, nhưng với họ, một chiếc Airbusra A320 hay Boeing 737 theo ý muốn, là quá đắt đỏ.

Sau khi được nhận dạng vào đêm thứ Bảy 10-4 tại Moscow, thi thể tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân đã được chở về Warsaw trong chuyến máy bay khởi hành vào 10 sáng Chủ nhật (giờ địa phương). Theo đề nghị của người em song sinh Jaroslaw Kaczynski, tin dữ về tổng thống Ba Lan không được báo cho thân mẫu của họ, bà Jadwiga Kaczynska (83 tuổi), nằm viện từ trung tuần tháng 3-2010 vì chứng bệnh tim và cao huyết áp.

Sau khi đích thân tới chia buồn ở ĐSQ Ba Lan tại Budapest, thủ tướng Hungary Bajnai Gordon đã tuyên bố Hungary coi ngày tổ chức tang lễ tổng thống Lech Kaczynski (hiện chưa được ấn định) là quốc tang của nước này. Cùng ngoại trưởng Balázs Péter, ông Bajnai đã ghi vào sổ tang, rồi thắp nến và đặt hoa tưởng niệm bên hàng rào tòa đại sứ Ba Lan.

Trước đó, thủ tướng Bajnai Gordon cũng đề nghị mọi công dân Hungary vào trưa Chủ nhật 11-4, hãy im lặng mặc niệm các nạn nhân của tai nạn thảm khốc nói trên trong vòng 2 phút.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn