TỪ NHÀ VỀ NHÀ

Thứ sáu - 28/11/2008 17:18

(NCTG) Đó là tựa đề một tập thơ viết bằng tiếng Nga của nhà giáo Lê Văn Nhân (trường Đại học Hà Nội), người cả đời gắn bó với tiếng Nga và tình yêu nước Nga.

Thị trưởng Moscow Yurio Luzhkov trong chuyến thăm chính thức Việt Nam

Giờ đây, cùng những tin tức đáng phấn khởi nhận được trong chuyến thăm chính thức Hà Nội và TP HCM của thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov về việc xúc tiến xây dựng những trung tâm văn hóa – thương mại ở ba thành phố, những người bạn Nga – Việt đã có cơ sở để nói rằng, tới đây, đi từ Nga sang Việt Nam và ngược lại là những chuyến đi “từ nhà về nhà”, như nhà giáo – nhà thơ Lê Văn Nhân đã cảm nhận!

“Ngôi nhà Hà Nội” ở Moscow sẽ được khởi công xây dựng tại vùng Tây- Bắc thành phố, với diện tích 3,2 héc-ta, nằm trong khu vực thiên nhiên được bảo tồn gần đường vành đai lớn. Chính vì thế mà khi xây dựng, chắc chắn sẽ rất phải cẩn trọng để bảo vệ được cảnh quan. Hiện tại, mặt bằng đã được giải phóng, sẵn sàng cho việc thi công. Riêng với trung tâm văn hóa – thương mại TP HCM ở Moscow (phía Nam thành phố) thì thời điểm khởi đầu sẽ chậm hơn đôi chút: công việc thăm dò chuẩn bị cho dự án mới đang được tiến hành.

Ông Vladimir Lebedev, phó giám đốc Sở Ngoại vụ và Quan hệ quốc tế Moscow, cho rằng, đây sẽ là những quần thể kiến trúc đặc biệt, không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, thương mại của những người Việt ở thủ đô nước Nga mà còn mang lại cho khu vực này của Moscow một nét đẹp mới.

Cũng với ý tương tự như vậy, chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, việc có một "ngôi nhà Matxcơva" trên đất Hà Nội sẽ khiến thủ đô thêm đẹp, cũng như làm khởi sắc tình hữu nghị vốn có giữa hai thành phố. Phía Hà Nội đã giới thiệu với thị trưởng Moscow và các vị cùng đoàn bản đồ quy hoạch và sơ đồ cảnh quan trong tương lai của Nhà Matxcơva tại Hà Nội. Đó là một khu đất rộng 3 hec-ta, nằm ở vị trí đắc địa: phía Tây Hà Nội, cách trung tâm thủ đô gần 10 km, nằm giữa hai con đường lớn: đường từ sân bay Nội Bài và Láng Hòa Lạc. Đây là sẽ trung tâm mới của Hà Nội sau khi đã mở rộng. Chiều 26-11, ông Luzhkov đã lên đường tham quan khu đất nói trên.

Đưa tin về việc này, báo chí Nga mới đây đã giật tít: “Con Rồng cháu Tiên xây tổ ấm ở Moscow” và “Cả nhà chúng ta cùng kết nghĩa”… Quả vậy, việc triển khai xây dựng những “tổ ấm” Hà Nội, Moscow, TP HCM trên lãnh thổ hai nước có ý nghĩa lớn trong sự phát triển hợp tác song phương giữa các thành phố, không chỉ trên bình diện văn hóa mà đây sẽ là những trụ sở cần thiết để các doanh nghiệp Nga – Việt có được mối giao lưu chặt chẽ, đẩy mạnh sự lưu thông hàng hóa giữa hai nước. Về vấn đề này, tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Vũ Trọng Nghĩa, trong phiên họp báo ngày 20-11 tại Moscow, cho rằng, kim ngạch xuất nhập hàng hóa giữa Nga và Việt Nam những năm gần đây chưa xứng tầm với quan hệ gắn bó lâu năm giữa hai nước. Năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 1,5 tỷ USD - đặt trong mối tương quan so sánh với kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước khác là hơn 70 tỷ thì đó là một con số quá khiêm tốn. Ông Nghĩa bày tỏ hy vọng, những kết quả đạt được sau các chuyến công du của lãnh đạo hai nước sẽ góp phần thúc đẩy nâng cao con số này: mục tiêu là đến năm 2010, kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt 3 tỷ USD, đến năm 2020 – 10 tỷ!

Trong chuyến đi lần này, ông Luzhkov cùng các bộ trưởng chính phủ cũng đặt mục đích cụ thể hóa các dự án về kinh tế - thương mại, đặc biệt là chú trọng việc nhập khẩu thường xuyên, lâu dài hàng thực phẩm của Việt Nam như gạo, hải sản… với giá hợp lý – đây là dự án cần thiết và có lợi cho Moscow trong tình hình khủng hoảng lương thực hiện nay trên thế giới. Chính vì thế, an toàn thực phẩm cũng là vấn đề được nhắc tới.

Lễ ký kết tuyên bố chung giữa hai thủ đô Hà Nội và Moscow

Nhà Matxcơva ở Hà Nội và TP HCM còn sẽ góp phần quan trọng trong việc tái xây dựng việc hợp tác lao động từng phát triển vào những năm 80 của thế kỷ trước và bị gián đoạn vì những thay đổi chính trị - xã hội ở nước Nga. Lãnh đạo hai thành phố đã tọa đàm về việc Moscow sẽ sử dụng nguồn nhân lực của Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội để người lao động Việt nâng cao tay nghề và học hỏi thêm công nghệ mới ở nước bạn trên cơ sở hiệp ước đã ký kết giữa hai chính phủ về hoạt động tạm thời của công dân Nga và Việt Nam trên lãnh thổ hai nước. Để chuẩn bị chu đáo cho dự án này, Nhà Moscow sẽ là nơi đào tạo ban đầu về ngôn ngữ và cung cấp các thông tin văn hóa, chính trị cần thiết, tạo điều kiện cho người lao động có tâm thế vững vàng để làm việc và sinh hoạt tự tin ở nước Nga. Với cộng đồng người Việt đang sống và làm việc ở Moscow, “tổ ấm” Hà Nội, TP HCM trong lòng thủ đô nước Nga hẳn cũng sẽ là nơi thân thương của họ. Theo ông Lebedev, có khoảng 13 đến 15 ngàn người Việt đang sinh sống hợp pháp ở Matxcơva. Trước đây, phần lớn họ buôn bán tại các chợ, các công-ten-nơ cũng như rất nhiều người nước ngoài và các doanh nhân người Nga khác. Nhưng thời kỳ quá độ đã qua, giờ đây thành phố đã và sẽ đóng cửa những khu chợ luộm thuộm ấy và người Việt ở Nga phải tìm cho mình những hình thức kinh doanh hợp lý và đàng hoàng hơn, trong các hệ thống cửa hàng, trung tâm thương mại. Những ngôi nhà mang tên quê hương ở nước bạn chắc chắn sẽ phần nào cho họ điểm tựa trong việc chuyển hướng hoạt động để tồn tại và phát triển. Ông Luzhkov cho rằng, người lao động Việt ở Moscow rất cần cù và chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, có những đóng góp nhất định trong cuộc sống kinh tế xã hội ở thủ đô nước Nga. Cần phải nói thêm rằng, ông Luzhkov là người rất kiên quyết trong việc đưa vào thực hiện chế độ đăng ký hộ khẩu bắt buộc hàng năm đối với người nước ngoài đến Moscow và cộng đồng người Việt chấp hành thủ tục này rất nghiêm túc.

Hiện giờ, trong khi chờ đợi những ngôi nhà hữu nghị được thành hình trên thực tế, người dân Hà Nội và Moscow vẫn có thể bày tỏ tình cảm thân thiện với nhau bằng nhiều hình thức. Đêm ca nhạc hoành tráng chào mừng thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov tổ chức vào tối 27-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội là một ví dụ.

Rời Hà Nội, các bạn Moscow hẹn gặp lại vào Lễ Hội lớn của Việt Nam và Hà Nội:  lãnh đạo hai thành phố đã nhất trí tổ chức Những ngày Moscow tại Hà Nội vào năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Những người bạn Moscow cũng muốn có mặt chia vui, và chung sức góp phần làm nên một ngày hội lớn của thủ đô nước Việt. Và chắc hẳn đến thời điểm ấy, họ đã có thể đặt chân vào “nhà của mình” tại Việt Nam!

Thụy Anh


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn