ALBANIA CŨNG CÔNG BỐ CÁC HỒ SƠ MẬT VỤ CỘNG SẢN

Thứ hai - 29/12/2008 23:52

(NCTG) Cuối tháng 12-2008, Quốc hội Albania đã thông qua một đạo luật cho phép mở các hồ sơ mật vụ thời cộng sản để thanh lọc giới viên chức làm việc tại các công sở nhà nước. Tuy nhiên, phe đối lập và những người phê phán đạo luật này cho rằng, quyết định kể trên chỉ nhằm loại trừ các đối thủ chính trị.

Di sản của Enver Hoxha và chủ nghĩa cộng sản kiểu Albania: những lô cốt ngầm trên toàn quốc

Đạo luật chỉ được Đảng Dân chủ Albania của thủ tướng Sali Berisha và đồng minh ủng hộ, mặc dù đã có nhiều lời kêu gọi - kể cả từ Hoa Kỳ - đề nghị tạm hoãn biểu quyết để chờ những cuộc bàn thảo tiến hành ở diện rộng rãi hơn.

Trong 40 năm dưới chế độ độc tài Stalinist của lãnh tụ Enver Hoxha, có 5.037 đàn ông và 450 phụ nữ bị tử hình ở Albania, 34.135 người bị tù đày. Trong số đó, có 1.000 người bị thiệt mạng và 308 người phát điên. Theo luật định của Albania, giới chỉ điểm của cơ quan mật vụ chính trị - hay những kẻ dưới chế độ Stalinist từng phạm phải, hoặc ra chỉ thị thực hiện những hành vi bạo lực - sẽ không được làm việc trong các công sở nhà nước. Cho đến năm 2014, sự thanh lọc sẽ được một ủy ban 5 người thực hiện.

Theo Đảng Xã hội Albania (đảng đối lập), từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại xứ sở này, đây là đạo luật thứ hai được đưa ra theo hướng này, và chỉ để thủ tướng Berisha có thể giáng chức các công tố viên đang phanh phui những vụ tham nhũng lớn.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn