LẦN ĐẦU TIÊN MỘT THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ PHÁP THỪA NHẬN ĐỒNG TÍNH

Thứ hai - 26/01/2009 12:41

(NCTG) Lần đầu tiên, có một thành viên chính phủ Pháp thừa nhận mình là người đồng tính. Tối Chủ nhật 25-1, trong chương trình "Từ bảy giờ đến tám giờ" của Kênh truyền hình thương mại TF1, ông Roger Karoutchi, quốc vụ khanh phụ trách các mối quan hệ với Quốc hội, lần đầu nói về khuynh hướng tính dục của mình.

Roger Karoutchi

Cần nói thêm rằng cuối tháng 1-2009, vị chính khách 57 tuổi này đã cho ấn hành một cuốn sách dày 300 trang về sự nghiệp chính trị của mình, trong đó, ông đã dành 3 trang cho những vấn đề cá nhân của ông. Ở đây, ông cũng viết rất cởi mở về sự đồng tính của mình, mà trước nay ông vẫn giấu trước công luận.

Roger Karoutchi lý giải quyết định của ông rằng, sở dĩ ông làm vậy vì tổng thống Nicolas Sarkozy đã nhiều lần khích lệ ông hãy trải lòng. Bạn tình của ông từ lâu nay đã được biết đến trong chính giới và cũng giống như bạn đời của các chính khách khác, ông này cũng thường xuyên được mời tới dự các buổi tiếp tân của tổng thống.

Ở Pháp, việc các chính khách thừa nhận mình là người đồng tính còn rất hiếm, còn đối với một thành viên chính phủ thì đây là lần đầu tiên. Trước đây, ông Bertrand Delanoe (Đảng Xã hội), một trong những chính khách được ưa chuộng nhất của Pháp, đã tuyên bố công khai trong một chương trình truyền hình về khuynh hướng đồng tính của mình, trước khi trở thành thị trưởng Paris vào năm 2001.

Tại Anh, tháng 6-2005, ông Alan Duncan, một chính khách công khai thừa nhận mình là người đồng tính đã ứng cử cương vị chủ tịch Đảng Bảo thủ và ứng viên thủ tướng - đây cũng là lần đầu tiên mà nước Anh - vốn bị coi là bảo thủ - có một nhân vật đồng tính "dám" "đi xa" như thế. Cạnh đó, nhiều chính khách quen biết của Anh cũng là người đồng tính, như bộ trưởng Thương mại Peter Mandelson, người từng giữ chức ủy viên Ủy ban Châu Âu.

Ở Đức, thị trưởng Berlin Klaus Wowereit (Đảng Xã hội Dân chủ) là vị chính khách đầu tiên thừa nhận mình là người đồng tính, nhưng Guido Westerwelle, chủ tịch đảng FDP theo xu hướng tự do cũng không giấu giếm sự "khác người" của mình.

Tại Ý, cựu bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Alfonso Pecoraro Scanio - một chính khách cánh tả - luôn thừa nhận mình là người lưỡng tính dục, còn thủ lĩnh cộng sản vùng Puglia (miền Nam Ý), ông Nichi Vendola, là một người đồng tính công khai. Ở Tây Ban Nha, ông Pedro Zerolo - thành viên Ban lãnh đạo Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (đảng cầm quyền) - củng là người đồng tính; ông còn được coi là người cha của hôn nhân đồng tính, đã được quốc gia này cho phép.

Ở Hungary, cho đến nay, cựu quốc vụ khanh phụ trách Nhân sự của chính phủ, ông Szetey Gábor là chính khách cao cấp nhất công khai thừa nhận mình là người đồng tính. Trước ông, bà Ungár Klára, thành viên sáng lập đảng FIDESZ, hiện tại là yếu nhân của đảng SZDSZ, cũng đã có hành động "coming out" này.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn