KỶ NIỆM 23-10 U ÁM VÌ DỊCH BỆNH LEO THANG

Thứ sáu - 23/10/2020 14:42

(NCTG) Quốc lễ 23-10 kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1956 năm nay, do diễn ra trong tình hình dịch bệnh gia tăng ở Hungary, nên mọi sự kiện kỷ niệm đều sẽ rất tối giản, gồm Lễ thượng cờ trọng thể tại Kỳ đài Quốc gia (Quảng trường Kossuth, trước Nhà Quốc hội) và lễ trao Bắc đẩu Bội tinh Hungary.

Áp-phích kỷ niệm “Ngày Tự do”

Áp-phích kỷ niệm “Ngày Tự do”

Từ ngày 22-10 tới 4-11, loạt ảnh đương thời với chủ đề “Những tấm ảnh kỷ niệm 1956 - Triển lãm Thành phố” sẽ được trưng bày tại các địa điểm mang tính tượng trưng của thủ đô Budapest, nhắc nhớ lại những sự kiện chính yếu của cuộc cách mạng dân chủ mùa thu 1956.

Trong ngày 23-10, có thể viếng thăm miễn phí các triển lãm tại Bảo tàng Quốc gia Hungary, ngoại trừ triển lãm ảnh World Press Photo. Lưu ý là theo quyết định mới nhất của chính quyền Hung, bắt buộc đeo khẩu trang tại tất cả các hoạt động thể thao và đông người ở ngoài trời.
 
Khi một dân tộc cùng đứng lên... - Ảnh tư liệu
Khi một dân tộc cùng đứng lên... - Ảnh tư liệu

Tình hình dịch bệnh của Hungary vẫn rất tồi tệ: 2.066 ca nhiễm mới và 47 ca tử vong - đa phần là người cao tuổi, có bệnh nền mãn tính - được ghi nhận trong vòng 24h qua, và con số bệnh nhân phải thở máy đã lên tới 200 trên tổng số 2.209 bệnh nhân phải điều trị tại các viện.

Những con số đó - mà một bộ phận cư dân từ lâu nay đã không muốn để tâm - khiến ngày lễ năm nay - được gọi là “Ngày Tự do” - trở nên u ám. Cả ba Quốc lễ của nước Hung năm nay - trong đó có Quốc khánh 20-8 - đều không được tổ chức xứng đáng với tầm quan trọng của chúng.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: cách mạng 1956
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn