NÓI CÀN BÊNH CỘNG SẢN, CÓ THỂ VI PHẠM LUẬT HÌNH SỰ

Thứ sáu - 04/11/2016 20:35

(NCTG) Một chính khách Đảng Xã hội Hungary (MSZP) bị tố cáo là vi phạm Luật Hình sự nước này với tội danh phủ nhận các tội ác của CNCS. Khung hình phạt tối đa lên tới ba năm tù giam.

Chương trình truyền hình bôi nhọ cách mạng 1956 của truyền thông Nga - Ảnh chụp màn hình

Chương trình truyền hình bôi nhọ cách mạng 1956 của truyền thông Nga - Ảnh chụp màn hình

Bà Havas Szófia, trong một chương trình đầy bê bối của Đài Truyền hình Quốc gia Nga, đã coi cách mạng 1956 là “một trò khiêu khích của bọn Horthy” (dân tộc cực đoan Hungary), và xác nhận giả thiết của kênh truyền hình này, theo đó 1956 là sản phẩm của các cơ quan mật vụ Phương Tây, một chiến dịch do CIA tổ chức, một cuộc đảo chính phát-xít - phản cách mạng của các phần tử cựu Quốc xã.

Trong chương trình này (mà “chủ nhà” là Dmitry Kiselyov, Phó Giám đốc Cơ quan Truyền thông Quốc gia Nga, nhân vật được coi là “trùm DLV Nga”), cuộc khởi nghĩa 1956 bị gọi là “khủng bố”, là “cuộc cách mạng màu đầu tiên với sự hậu thuẫn của các cường quốc Phương Tây, cụ thể là Hoa Kỳ”, và rằng nhân sự hỗn loạn diễn ra lúc đó, hàng ngàn tên phát-xít đã được giải cứu khỏi các nhà tù. 

Do những bình luận mang tính bóp méo và khinh miệt về cách mạng 1956 đúng vào dịp kỷ niệm 60 sự kiện này, Đại sứ Liên bang Nga tại Budapest đã bị triệu tới Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary. Theo thông cáo của Bộ, trong cuộc gặp mặt Đại sứ Nga, phía Hung nhấn mạnh: Hungary không chấp nhận bất cứ ai xúc phạm cuộc cách mạng 1956 và những anh hùng của sự kiện ấy.

Đảng Xã hội Hungary cũng ra quyết định tạm ngừng đảng tịch của bà Havas Szófia và tiến hành kỷ luật bà. Chủ tịch đảng đối lập Cùng nhau (Együtt), ông Szigetvári Viktor thì ra thông cáo cho rằng Havas Szófia không chỉ ăn nói thất thiệt, mà những khẳng định của bà còn xúc phạm hương linh những chàng trai Pest và cố Thủ tướng Nagy Imre, những anh hùng của cách mạng 1956.
 
Vị chính khách thường xuyên bị “vạ mạng” - Ảnh: 24.hu
Vị chính khách thường xuyên bị “vạ mạng” - Ảnh: 24.hu

Mới đây, phân bộ thanh niên IKSZ của Đảng Nhân dân Dân chủ Thiên Chúa giáo (KDNP) - một trong hai đảng cầm quyền tại Hungary - đã đệ đơn tố cáo bà Havas Szófia với lý do, những phát biểu của bà là sự xúc phạm sâu sắc hương hồn những anh hùng, và có thể vi phạm điều 333 Luật Hình sự Hungary, khi ai đó phủ nhận những tội ác diệt chủng của các thể chế cộng sản, quốc xã.

Bà Havas Szófia vốn là cháu của cựu Thủ tướng, Ngoại trưởng Horn Gyula, và thân phụ của bà đã thiệt mạng trong một tai nạn đến nay còn nhiều điểm không rõ ràng. Ông Horn Gyula cho rằng đây là sự trả thù của những người tham gia cách mạng 1956 vì anh trai của ông vốn là một cán bộ đảng tích cực, tuy nhiên theo Học viện ’56, hoàn toàn không có bằng cứ gì cho khẳng định này.

Có lẽ vì lý do gia đình như vậy nên bà Havas Szófia luôn gây sóng gió cho Đảng Xã hội Hungary với những phát biểu đầy ác cảm về cách mạng 1956. Năm 2007, trên cương vị một dân biểu vừa tuyên thệ nhận chức, bà đã nhấn mạnh rằng, không thể gọi 1956 là một cuộc cách mạng, vì vào thời điểm ấy, những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan cũng được phóng thích khỏi các nhà tù.

Tuyên bố này của Havas Szófia đã khiến bà, ít ngày sau đó, trở thành một “persona non grata” đối với chính quyền tự quản vùng Kerepes, khi lãnh đạo vùng này không muốn bà và ông Horn Gyula tham dự lễ cắt băng khánh thành đài tưởng niệm những anh hùng của cuộc cách mạng ‘56. Hiện tại, nguy cấp hơn, bà Havas Szófia có thể phải đối mặt với pháp luật nếu Tòa cho rằng lời tố cáo là có cơ sở.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn