NGÀY CÀNG TỆ: HUNGARY LẦN ĐẦU CÓ HƠN HAI NGÀN CA NHIỄM MỚI MỘT NGÀY!

Thứ năm - 22/10/2020 06:26

(NCTG) 2.032 ca nhiễm mới và 46 ca tử vong (đa phần là người cao tuổi, có bệnh nền mãn tính) trong 24h qua vì dịch Covid-19 là những con số dữ dội mà truyền thông Hungary đưa tin vào sáng hôm nay, 22-10. Lần đầu, nước này ghi nhận tới hơn hai ngàn ca nhiễm mới trong một ngày, dù lượng test của Hung khá ít (16.361 được thực hiện trong 24h qua là con số kỷ lục, nhưng vẫn ít hơn nhiều so với khuyến cáo).

Richter Gedeon vẫn miệt mài sản xuất loại “thần dược” chứa hoạt chất Remdesivir - Ảnh: MTI

Richter Gedeon vẫn miệt mài sản xuất loại “thần dược” chứa hoạt chất Remdesivir - Ảnh: MTI

Có 2.132 ca nhiễm Covid-19 phải điều trị trong viện, trong số đó 197 ca phải dùng máy trợ thở. Tại Mohács, một thành phố ở miền Nam, các nhân viên y tế phòng hồi sức cũng phải cách ly vì Coronavirus nên các bệnh nhân mới tạm thời cũng không được nhận ở đây. Còn Giám đốc Bệnh viện TP. Nyíregyháza, bác sĩ Adorján Gusztáv nhiễm Covid-19 và mặc dù được chuyển lên Budapest từ đầu tháng để điều trị, nhưng vẫn qua đời vì bệnh nặng.

Trong cuộc họp báo thường lệ vào thứ Năm hàng tuần, hôm nay 22-10-2020, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cho hay, nếu có vaccine phòng Covid-19, “thông qua Liên Âu, Hungary sẽ được nhận 6,5 triệu liều, trị giá 13 tỷ Forint”. Ông cũng cho biết, chính quyền Hung có theo dõi các nghiên cứu vaccine của Trung Quốc và Liên bang Nga và không loại trừ khả năng có thể đặt mua từ hai quốc gia đó nếu thấy có hiệu quả.

Trả lời báo giới, ông Gulyás Gergely nói rằng theo giới khoa học, có lẽ hè sang năm sẽ có vaccine. Còn việc dịch bệnh ở Hungary có “lên đỉnh” vào tháng 12-2020 hay tháng 12-2021 như ông Orbán Viktor nói hay không, thì phải “hạ hồi phân giải”, “để lúc đó xem thế nào”. Từ mai, giới học sinh sẽ vào kỳ nghỉ thu và theo vị bộ trưởng, chính quyền Hungary vẫn đặt kế hoạch dạy và học theo cách truyền thống, chứ không chuyển sang học từ xa.

Trước nay, Quốc lễ 23-10 kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1956 luôn là dịp thích hợp để các đảng đối lập tổ chức biểu tình, tuần hành phản đối một số chính sách của liên minh cầm quyền. Năm nay, ông Gulyás Gergely bày tỏ hy vọng, vì tình hình dịch bệnh, “hãy trách nhiệm cao hơn, đừng tiến hành biểu tình ngoài không gian mở công cộng”. “Số các xét nghiệm cũng sẽ tăng theo số ca lây nhiễm mới”, vị chính khách khẳng định.

Tình hình ở các nước Châu Âu khác cũng tệ đi nhiều. Tại Ý, gần đây nhất đã ghi nhận thêm 15.199 ca nhiễm mới trong 24h, và đây là kỷ lục về sự tăng trưởng hàng ngày của số ca niễm mới ở nước này từ đầu tới giờ. Từ thứ Năm 22-10, Cộng hòa Czech cho đóng cửa tất cả mọi cửa hiệu và dịch vụ, ngoại trừ các cửa hàng bán đồ nhu yếu phẩm cấp thiết nhất, còn Ba Lan thì chuyển sang học trực tuyến (online) cho các học sinh cấp tiểu học.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn