HUNGARY LẠI LẬP “KỶ LỤC ĐEN” VỀ SỐ CA NHIỄM MỚI TRONG 24H

Chủ nhật - 25/10/2020 05:41

(NCTG) Lần đầu tiên, số ca nhiễm mới trong 24h vì Covid-19 tại Hungary vượt quá con số 3.000, và mặc dù chính quyền Hung từ nhiều ngày nay đã cho rằng không cần quá để tâm tới lượng nhiễm mới trong ngày, mà cần chú tâm vào số ca tử vong, nhưng những ngày gần đây, cả hai con số ấy đều rất cao tại Hung.

Minh họa: Szigetváry Zsolt (MTI)

Minh họa: Szigetváry Zsolt (MTI)

3.149 ca nhiễm mới, 35 ca tử vong (đa phần là người cao tuổi, có bệnh nền mãn tính) là những con số mà giới chức Hungary thông báo sáng nay, Chủ nhật 25-10. Có 2.449 bệnh nhân phải điều trị trong viện, trong số đó 221 người cần dùng máy trợ thở. Kể từ khi Coronavirus chủng mới xuất hiện tại Hungary vào ngày 4-3-2020, tới nay có tổng cộng 1.425 người đã tử vong vì dịch bệnh.

Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília phát biểu rằng dịch Covid-19 đang trên đà lan truyền rất mạnh trong giai đoạn hai ở cả Châu Âu và Hungary, nên số ca nhiễm mới hàng ngày sẽ còn tiếp tục tăng. Từ ngày 23-10 trở đi, chính quyền Hung buộc người dân phải đeo khẩu trang tại các sự kiện đông người ngoài trời và các hoạt động thể thao, và cho rằng như vậy là tạm đủ để phòng dịch.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong 24h tăng vọt từ 2.066 ca (“kỷ lục” cũ được ghi nhận ngày 22-10) lên 3.149 ca vào hôm nay, được báo giới nước này gọi là “thảm kịch”. Không chỉ thế, sẽ còn nhiều người phải nhập viện và vào phòng hồi sức, số ca tử vong có thể lên tới 100-200 hàng ngày theo các cảnh báo, và có ý kiến cho rằng, chính quyền Hung cần đặt ra một giới hạn về số tử vong.

Lý do là vì, tại các quốc gia lân cận như Áo, Slovenia, Croatia, Romania, Slovakia hay Cộng hòa Czech, những biện pháp nghiêm ngặt hơn - kể cả giới nghiêm hay phong tỏa, cấm ra đường nếu không có lý do xác đáng - đã được ban bố, và chính quyền Hung cũng nên ấn định rõ ràng một ranh giới cho cư dân, khi số ca tử vong tăng tới đó, thì các quyết định khốc liệt hơn phải được đưa ra.

Trước mắt, trong kỳ nghỉ thu, trẻ em được xem như đối tượng dễ bị lây nhiễm mà không có triệu chứng, nên bác sĩ Szlávik János, Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia thuộc Trung tâm Y tế Nam Pest - cơ sở trọng điểm của chính quyền Hungary trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 - khuyên rằng không nên để các cháu tiếp xúc với các thân nhân cao tuổi và có bệnh.

Ông Szlávik János cũng nói về tầm quan trọng của việc dùng các loại chất có tác dụng tăng cường miễn dịch - vitamin C và D, kẽm và selen -, và khuyến cáo rằng việc tiêu thụ 2.000-3.000 đơn vị vitamin D hàng ngày có thể giúp ích rất nhiều trong việc bảo vệ chống lại Coronavirus chủng mới, trong khi chưa thể biết khi nào dịch bệnh sẽ giảm và vaccine thì chưa được hoàn thiện.

Vị bác sĩ trưởng cho hay, nghiên cứu về hai loại thuốc kháng virus có sẵn ở Hungary, gồm Favipiravir và Remdesivir, sẽ được hoàn thành sau 2-3 tháng, khi đó có thể biết chính xác về hiệu quả của chúng. Ông cũng chia sẻ rằng, ở cả Châu Âu có thể nhận thấy người dân đã quá mệt mỏi và chán nản với các biện pháp hạn chế và việc phải đeo khẩu trang, nhưng không còn cách nào khác.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn