HUNGARY: “NGÀY ĐEN TỐI NHẤT” VỚI 84 CA TỬ VONG

Thứ ba - 03/11/2020 16:20

(NCTG) 3.989 ca nhiễm mới được phát hiện với Covid-19 và 84 ca tử vong trong 24h là kỷ lục tuyệt đối tính đến nay của dịch bệnh tại Hungary, được công bố sáng 3-11. 4.767 ca phải nằm viện, trong đó 348 ca phải trợ thở và y tế đang tới ranh giới của sự quá tải. Chính quyền Hung đang cân nhắc để ban bố các biện pháp thắt chặt hơn.

Mùa dịch buồn - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)

Mùa dịch buồn - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)

Sau ung thư, hiện tại Covid-19 đã là nguyên nhân của đa số các ca tử vong tại Hungary. Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely trong một tuyên bố hôm qua, đã cho hay rằng nội các nước này sẽ họp hai ngày và rất nhiều khả năng là sẽ quyết định thắt chặt hơn nữa các biện pháp chống dịch, vì “những gì có tới nay không đủ” do dịch bệnh lan tràn.

Vị bộ trưởng không nêu ra cụ thể những phương án có thể được ban bố, nhưng Bộ trưởng phụ trách các vụ việc liên quan tới gia đình, bà Novák Katalin thì cho hay, chính phủ Hungary đang cân nhắc tất cả những biện pháp đã áp dụng vào mùa xuân năm nay (hạn chế ra đường, đóng cửa các cửa hiệu không thiết yếu, quy định khung giờ mua bán riêng cho người cao tuổi...).

Ông Gulyás Gergely cho rằng cần nỗ lực để các trường học có thể mở cửa, tuy nhiên, không thể chấp nhận được việc quy định đeo khẩu trang bắt buộc bị vi phạm hàng loạt. Nếu điều đó diễn ra trong các trận bóng đá, chính quyền có thể cho đóng cửa sân vận động trước khán giả, và có thể phạt tiền các câu lạc bộ đã để cho các cổ động viên vi phạm có mặt trên khán đài.
 
Ông Balogh Lajos “Paci”, nhà hoạt động nhân quyền của sắc dân Tzigane, qua đời ở tuổi 28 vì dịch bệnh
Ông Balogh Lajos “Paci”, nhà hoạt động nhân quyền của sắc dân Tzigane, qua đời ở tuổi 28 vì dịch bệnh

Trong một diễn biến có liên quan, thêm một giáo viên ở vùng Tiszafüred qua đời vì dịch bệnh. Tại Quận 8 (Budapest), không chỉ Quận trưởng Pikó András bị bệnh nặng và phải điều trị ở Bệnh viện Szent László, mà một đại biểu Hội đồng Đại diện - ông Balogh Lajos “Paci”, nghệ sĩ nhạc dân tộc, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng - cũng từ trần ở tuổi 28 tại bệnh viện.

Covid-19 tấn công đồng thời vào phổi và tim, gây nên cái chết của ông. Là người Tzigane, từ nhiều năm nay, ông Balogh Lajos “Paci” đã không mệt mỏi “đấu tranh bằng lời lẽ và hành động để chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, thù hận và kỳ thị, cổ vũ cho sự chung sống của người Hung và người Tzigane”, theo lời chia buồn của Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn