CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC KÊU GỌI PHỤ HUYNH KHÔNG CHO CON TỚI TRƯỜNG

Thứ hai - 09/11/2020 03:53

(NCTG) Dịch bệnh ở Châu Âu đang trên đà tăng tiến rất mạnh mẽ và số ca nhiễm cứ 11-14 ngày lại tăng gấp đôi, theo Giám đốc Y tế Hungary Müller Cecília ngày 8-11. Ở nhiều quốc gia, hệ thống điều trị y tế đã tiến đến giới hạn của mình, và người dân thì đã hết kiên nhẫn để tuân thủ các biện pháp phòng dịch của chính quyền.

Ngày càng nhiều trường sở tại Hungary bị virus xâm nhập - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Ngày càng nhiều trường sở tại Hungary bị virus xâm nhập - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Trong 24h qua, Hungary đã ghi nhận 4.673 ca nhiễm mới với Covid-19, con số xét nghiệm hàng ngày đạt mức 20.000, và số tử vong là 81 ca. Hiện tại, có 5.803 ca phải điều trị tại bệnh viện, trong số đó 417 ca phải trợ thở. Các ca phẫu thuật có thể trì hoãn đều đã bị gạt sang một bên, để dành giường bệnh cho bệnh nhân bị nặng.

Theo bà Müller Cecília, mỗi người phải tuân thủ “bản năng phòng chống bệnh”, mà quan trọng là nếu không tật cần thiết thì không đi đâu cả. Nên đeo khẩu trang khi ra đường và tại không gian mở, nếu không duy trì được cự ly an toàn. Trong hai ngày cuối tuần, đã có 10 cửa hiệu bị đóng cửa vì vi phạm các quy định đeo khẩu trang.

Trong một diễn biến có liên quan, Chủ tịch Công đoàn Bác sĩ Hungary (MOSZ) Szabad Zoltán phát biểu rằng “y tế Hung có thể sụp đổ” vì không có đủ kỹ thuật viên để sử dụng máy trợ thở, dù giường bệnh và máy trợ thở thì có. Trả lời nhật báo “Tiếng Dân” (Népszava), ông nói rằng ở rất nhiều viện, trạng thái đã như ở Ý đầu năm.

Nghĩa là, các phòng hồi sức tích cực không còn chỗ, những bệnh nhân chưa bị ở mức nguy hiểm đến tính mạng dần dần không được chữa chạy để nhường chỗ cho bệnh nhân Covid-19. Các bác sĩ thì không được phép nói ra điều này vì hợp đồng lao động của họ cấm, và truyền thông thì ít có dịp tường thuật cho công luận biết.

Theo ông Szabad Zoltán, việc “Sky News” từng quay phim và đưa tin tại bệnh viện ở TP. Bergamó (Ý) cũng góp phần để người dân được biết tới những vấn nạn và do đó, phục vụ những mục đích quan trọng. Ở Hungary, cho tới giờ việc đàm phán giữa chính quyền và các nghiệp đoàn y tế là rất khó nhọc và không có hiệu quả như ý.

Do đó, sự sụp đổ của nền y tế Hungary còn đến ở chỗ các nhân viên y tế không hài lòng với cung cách xử lý của chính quyền. Có thể từ đầu năm sau nhiều người sẽ không ký gia hạn hợp đồng lao động, do cảm thấy không được tôn trọng đúng mức và phải thi hành các điều khoản hà khắc của Đạo luật Y tế mới như những người lính.
 
Ngoại trưởng Vương Nghị (Trung Quốc) gửi thuốc và lời chúc tới người đồng nhiệm Hungary đang phải cách ly vì nhiễm Covid-19 - Ảnh: Facebook của ông Szijjártó Péter
Ngoại trưởng Vương Nghị (Trung Quốc) gửi thuốc Lianhua Qingwen (Liên hoa Thanh ôn) và lời chúc tới người đồng nhiệm Hungary đang phải cách ly vì nhiễm Covid-19 - Ảnh: Facebook của ông Szijjártó Péter

Một nghiệp đoàn khác - Công đoàn Giáo dục Dân chủ (PDSz) thì ra thông cáo đề nghị phụ huynh không cho con cái tới trường mẫu giáo và phổ thông, vì theo họ chính quyền và lãnh đạo giáo dục phải có trách nhiệm tìm ra giải pháp, “không chỉ với lời lẽ, mà phải bằng hành động”, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng học sinh và giáo viên.

PDSz khuyên các bậc cha mẹ hãy đề nghị lãnh đạo và giám hiệu trường xác nhận cho những buổi nghỉ như vậy, bởi lẽ dù cố đến mấy đi nữa, trường sở vẫn là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao và việc học sinh có thể nhiễm bệnh hàng loạt sẽ còn là gánh nặng về sau cho các gia đình. Từ 1 tuần nay, PDSz đã đề nghị nên học từ xa.

Rất nhiều nhà giáo phàn nàn rằng các khả năng lây nhiễm ở nhiều trường sở là lớn, các thầy cô giáo có triệu chứng cũng vẫn phải đi dạy vì không được xét nghiệm, và nếu thiếu họ thì không còn ai dạy được nữa. Ở nhiều cơ sở giáo dục, không ít giáo viên đã bị nhiễm, một số người tử vong, nhưng chính quyền vẫn cứ cố cho mở.

Coronavirus chủng mới cũng không tha các chính khách: Ngoại trưởng Szijjártó Péter đã cách ly đến ngày thứ 6, các triệu chứng của ông thì “hỗn hợp” nhưng đáng tiếc là ngày một mạnh hơn, theo thổ lộ của ông trên mạng Facebook. Ông cũng “khoe” là vừa nhận được quà của người đồng nhiệm - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn