“THỨ SÁU ĐEN” CỦA HUNGARY VÌ DỊCH BỆNH COVID-19

Thứ sáu - 30/10/2020 17:36

(NCTG) 3.286 ca nhiễm mới và 65 ca tử vong, đa phần là người cao tuổi, có bệnh nền mãn tính, do đại dịch Covid-19 là những con số hãi hùng vào sáng 30-10, trong khi chính quyền nước này vẫn “bình chân như vại” với chủ trương trước mắt, chỉ cần siết chặt quy tắc đeo khẩu trang là đủ.

Mùa dịch bệnh buồn bã với các cơ sở kinh doanh - Ảnh: telex.hu

Mùa dịch bệnh buồn bã với các cơ sở kinh doanh - Ảnh: telex.hu

Con số tử vong tại Hungary vì Coronavirus chủng mới, như vậy, tính đến hiện tại, là 1.699 ca. Hiện tại, 3.753 ca phải điều trị tại bệnh viện, trong đó 267 ca phải thở máy. Đã có ít nhất 4 giáo viên qua đời vì Covid-19, con số các y, bác sĩ bị nhiễm cũng gia tăng, và nhiều nhân viên y tế thì không bằng lòng vì bị chính quyền “điều động công tác” theo kiểu ra mệnh lệnh thô bạo, hơi hướng “nhà lính”.

Từ thứ Hai, một thế giới mới bắt đầu ở Hungary!”, Thủ tướng Orbán Viktor phát biểu trong phỏng vấn thường lệ vào thứ Sáu hàng tuần với Kênh Kossuth, nhưng những gì ông nói không mới: mấu chốt phòng dịch là đeo khẩu trang, và sau một thời gian dài chính quyền cảm thông và giúp đỡ cư dân, nhưng tới giờ thì giai đoạn “tập sự” đó kết thúc, và các quy định sẽ được giám sát ngặt nghèo.

Tôi tin là không cần phải ra thêm các quy định, mà hãy tuân thủ những gì đã có”, ông Orbán Viktor nói, và cho hay: từ tuần sau, cảnh sát khi kiểm tra mà bắt gặp sai phạm, thì không nhắc nhở và cảnh cáo như hiện tại, mà sẽ phạt “thẳng tay”. Thậm chí, họ còn có quyền đóng cửa nhà hàng, cơ sở dịch vụ... nếu bắt gặp những vi phạm phòng dịch tại đó, “đã đến khoảnh khắc phải dùng vũ lực”.

Liên quan tới các khoản tiền phạt (mà hiện tại rất khó theo dõi vì các đạo luật, nghị định chằng chịt), mạng Mfor.hu nhắc nhở rằng, hiện tại vi phạm bổn phận đeo khẩu trang mới bị phạt tối đa 100.000 Forint, nhưng từ thứ Hai tuần sau khoản này sẽ tăng gấp 10, tức là cả triệu Forint! Các cửa hiệu, địa điểm xảy ra các vi phạm nặng thậm chí có thể bị đóng cửa tạm thời trong thời gian 1 năm! 
 
Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth, ngày 19/1/2018 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth, ngày 19-1-2018 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Về tiêm chủng ngừa cúm mùa, vị thủ tướng nói rằng chính quyền Hung đã cho đặt gấp đôi so với lượng “trong thời bình”, hiện đã đặt 1,4 liều và còn đặt thêm 360 ngàn liều, Hung cũng có nhà máy sản xuất vaccine ở Pilisborosjenő và đang cho xây ở TP. Debrecen. Hungary đã sản xuất được “thần dược” Remdesivir và đang cho mua Favirpiravir, các bác sĩ Hung sẽ trụ được trong cuộc chiến này!

Tháng Tư chúng ta sẽ thoát đại dịch này!”, ông Orbán Viktor khẳng định, vì cuối tháng 12-2020, đầu tháng 1-2021 Hungary sẽ nhận được những liều vaccine kháng Coronavirus đầu tiên. Các đối tượng rủi ro nhất sẽ được ưu tiên, còn một lượng lớn vaccine Châu Âu thì sẽ tới vào tháng 4-2021. Đây là lần đầu, một thời điểm lạc quan được chính quyền Hungary đưa ra cụ thể trong mùa dịch!

Trong một diễn biến có liên quan, lệnh cấm biên hết hiệu lực ngày 1-11 tiếp tục được chính phủ Hungary gia hạn thêm 1 tháng, đến 1/12. Điều này có nghĩa là công dân ngoại quốc vẫn tiếp tục chỉ được nhập cảnh trong những trường hợp đặc biệt, và bất luận người nước ngoài hay công dân Hung, khi vào lãnh thổ nước Hung, đều phải cách ly bắt buộc và chịu sự giám sát của chính quyền...

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn