“THẢM KỊCH SẼ XẢY RA NẾU KHÔNG ĐÓNG CỬA CÁC TRƯỜNG HỌC!”

Thứ bảy - 07/11/2020 03:02

(NCTG) Không thể tránh được thảm kịch nếu không cho đóng cửa các trường học và mẫu giáo là ý kiến của một bác sĩ nội khoa, ông Darvai László, trong hoàn cảnh Hungary ghi nhận những con số chưa từng có vào sáng 6-11-2020: lần đầu tiên số ca tử vong lên tới hơn 100 (103 ca), và số ca nhiễm mới được phát hiện thì dần tiệm cận 5 ngàn (4.709 ca).

Đại dịch Covid-19 hủy hoại ghê gớm về mặt tinh thần - Ảnh: Martin Divisek (MTI / EPA)

Đại dịch Covid-19 hủy hoại ghê gớm về mặt tinh thần - Ảnh: Martin Divisek (MTI / EPA)

Phát biểu với Eger TV, ông Darvai László cho rằng thế giới chưa hề phải đối mặt với tình trạng “dã man” hiện tại do dịch bệnh gây ra, và những biện pháp của chính phủ Hungary đưa ra hoàn toàn chưa phù hợp với mức độ cần thiết, và chưa lưu ý tới một thực tế là Covid-19 chủ yếu do trẻ em lây nhiễm cho người bên cạnh.

Nếu không đóng cửa tất cả trường học và mẫu giáo trên toàn quốc, “bệnh dịch sẽ lan truyền từ gia đình này sang gia đình khác”, theo BS. Darvai László. Ông cũng cho hay: vào ngày thứ hai sau khi Bệnh viện TP. Eger chuyển thành nơi điều trị các bệnh nhân Covid, đã thấy một lượng bệnh nhân “nhiều ghê gớm” nhập viện.

Trẻ em hầu như nếu nhiễm bệnh cũng không có triệu chứng, các em vẫn đi lại tự do trong các trường sở và mối họa được lan truyền từ gia đình này sang gia đình khác. Nếu không thể tiến hành dạy và học trực tuyến (online), mà thật ra Hungary đã hội tụ đủ mọi điều kiện để làm điều đó, thì tấn thảm kịch chưa từng có sẽ xảy ra.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Szijjártó Péter tuyên bố vào tuần thứ 2-3 tháng 1-2021, vaccine của Nga sẽ được chuyển sang Hung với lượng lớn. Ông Póta György, Chủ tịch Hội các bác sĩ nhi khoa nhấn mạnh với Kênh ATV, giới bác sĩ Hung chỉ tiêm chủng loại vaccine mà họ tin tưởng vững chắc là đáng tin cậy.

Vaccine do chính trị đưa vào và bảo là “đã mua rồi” sẽ không được các bác sĩ sử dụng, nếu họ không có được niềm tin vững chắc là nó đảm bảo, và điều này không thể bắt buộc với họ”, ông Póta György. Ngoài Nga, chính quyền Hung còn đàm phán với Trung Quốc và Israel trong hồ sơ vaccine, mặc dù Liên Âu “không thích điều này”.
 
Các dân biểu đối lập trong Quốc hội Hung cũng đồng tình việc tái ban bố tình trạng khẩn cấp trong 90 ngày - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
Các dân biểu đối lập trong Quốc hội Hung cũng đồng tình việc tái ban bố tình trạng khẩn cấp trong 90 ngày - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Thủ tướng Orbán Viktor trong trả lời với Kênh Kossuth ngày hôm qua cho biết, khả năng là chính quyền sẽ quyết định cho dừng các vụ phẫu thuật có thể trì hoãn để giải phóng càng nhiều giường bệnh càng tốt cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Theo nhận định, tới 21-11 cần 2.240 giường, và tới 10-12 cần 4.480 giường bệnh đặc biệt.

Đó là loại giường chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 ở mức độ nặng, có gắn máy trợ thở, và cần đội ngũ y, bác sĩ, và theo các phát biểu thì y tế Hungary sẽ tới giới hạn của khả năng vận hành vào trung tuần tháng 12-2020. “Nếu vượt quá con số này, có thể phải điều trị bệnh nhân ngoài bệnh viện”, theo Thủ tướng Orbán Viktor.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn