“HUNGARY SẼ ĐƯỢC NHẬN MẪU VACCINE NGA ĐẦU TIÊN Ở CHÂU ÂU”

Thứ bảy - 14/11/2020 17:44

(NCTG) Số ca lây nhiễm được phát hiện với Covid-19 có phần giảm trong 24h qua (4.836 ca), nhưng số ca tử vong (107 ca) vẫn ở mức kỷ lục, kể từ ngày 7-11 khi chính quyền Hungary công bố 107 ca tử vong trong ngày hôm trước. Trong khi đó, triển vọng vaccine của Nga hoặc Trung Quốc vẫn được chính giới nước này nhấn mạnh.

Chờ xét nghiệm tại phòng khám phổi ở phố Dévai (Budapest) - Ảnh: Bődey János (telex.hu)

Chờ xét nghiệm tại phòng khám phổi ở phố Dévai (Budapest) - Ảnh: Bődey János (telex.hu)

GS. Kásler Miklós, Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực tuyên bố ông sẵn sàng tiêm chủng công khai vaccine Nga hoặc Trung Quốc, nếu có. Tuyên bố này được đưa ra trong phần chấn vấn trong Quốc hội Hungary, khi dân biểu đối lập JOBBIK Lukács László György đặt câu hỏi về vaccine Nga và Trung Quốc, và cho rằng nhiều vấn đề phát sinh do giai đoạn thử nghiệm lâm sàng của hai loại vaccine này khá mờ ám.

Tất nhiên, tôi sẽ tiêm phòng chứ và tôi khuyên ông cũng vậy”, Bộ trưởng Kásler Miklós đáp, và khẳng định: Hungary là cường quốc thế giới về các loại vaccine, vì không nước nào khác có tới 13 loại vaccine, tuy nhiên, “vaccine này sẽ không phải là bắt buộc đối với bất cứ ai, vì chúng ra sống tại một quốc gia tự do”. Trước đó, Ngoại trưởng Szijjártó Péter đang cách ly và làm việc từ xa cũng tỏ ra hào hứng với vaccine Nga.

Theo báo cáo sơ bộ, vaccine có tỷ lệ hiệu quả 92% và không nên “chính trị hóa” vấn đề này, vì nó liên quan tới tính mạng người dân Hung. Chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để Hungary có thể nhập được vaccine từ càng niều nguồn càng tốt”, ông Szijjártó Péter viết trên mạng Facebook. “Nếu được phía Nga cấp phép, Hungary sẽ là nước đầu tiên ở Châu Âu được nhận 10 mẫu vaccine Nga trong tuần sau”, bộ trưởng hồ hởi.

Trong một diễn biến có liên quan, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nhắc đến việc một số người vì muốn làm việc nên đã cố gắng dùng thuốc hạ sốt để “đánh lừa” cổng đo thân nhiệt. “Đã có thời người lao động gương mẫu - bị sốt vẫn đi làm - là tốt, nhưng giờ thì nguy hiểm đến tính mạng các đồng nghiệp và cả nơi chúng ta làm việc”, bà nói, và cho hay: trong số các nạn nhân trẻ, tiểu đường là bệnh nền đặc trưng.
 
Ảnh: Tenczer Gábor (telex.hu)
Ảnh: Tenczer Gábor (telex.hu)

Xét nghiệm từ các mẫu nước thải cho thấy nồng độ của virus SARS-COV-2 tăng, báo hiệu những ngày tới số ca nhiễm tại Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregháza và Szolnok sẽ còn tăng. Hiện đã có 4, và cuối tuần có thêm 2 địa điểm có thể test Covid-19 trên các xe buýt, đối với các bệnh nhân được bác sĩ gia đình “đặt hẹn”, tại đó, sau khi thực hiện test thử nhanh và mất 15-20 phút để xem kết quả, sẽ đến PCR test.

Tin vui là sau 23 ngày nằm viện và đã có lúc tiên lượng rất xấu, ca sĩ cựu trào Delhusa Gjon (67 tuổi) đã âm tính với Coronavirus trong xét nghiệm mới nhất, và được xuất viện điều trị tại nhà. Trong clip trên mạng Facebook, ông đã không cầm được nước mắt khi cám ơn các y, bác sĩ đã rất tận tình với người bệnh. Delhusa Gjon rất quen biết với nhiều thế hệ DHS Việt Nam với bản “Một đêm hè đẹp đẽ” (Egy szép nyári este).

Ông Horváth Attila (53 tuổi), cựu VĐV ném đĩa 9 lần vô địch Hungary của CLB Haladás SE thì không may mắn như thế: sau nhiều tuần chiến đấu với dịch bệnh và phải nằm ở phòng điều trị tích cực, nhà thể thao từng đoạt HCĐ Giải Vô địch Thế giới đã qua đời, theo thông báo của Liên đoàn Điền kinh Hungary. Ông Horváth Attila là VĐV đầu tiên của Hung đoạt huy chương thế giới trong bộ môn này vào năm 1991 tại TP. Tokyo.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn