Chuyên gia Hungary: CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH CỦA CHÍNH PHỦ LÀ ÍT ỎI!

Thứ hai - 26/10/2020 16:09

(NCTG) Say kỷ lục 3.149 ca nhiễm mới vì Covid-19 trong 24h vào hôm qua, hôm nay 26-10, số nhiễm mới giảm xuống còn 2.316 ca trong 20h, nhưng đáng ngại là số ca tử vong lại tăng vọt lên 47 ca, đa phần là người cao tuổi và có bệnh nền kinh niên. Ngày càng thêm các nhân vật nổi tiếng ở Hung nhiễm bệnh, và giới chuyên gia cho rằng các biện pháp phòng chống như hiện tại là không đủ.

Minh họa: Átló Koronamonitor

Minh họa: Átló Koronamonitor

Tính đến nay, Hungary đã chia tay 1.472 bệnh nhân qua đời vì đại dịch Covid-19, hiện tại 2.602 người phải điều trị trong viện, trong số đó 233 người phải dùng máy thở. Đáng chú ý là có vài người đã từng nhiễm bệnh trong giai đoạn một vào mùa xuân, và giờ lại bị lại. Có 11 trẻ em dưới 14 tuổi cũng nằm viện, nhưng chưa cần phải thở máy, mà chủ yếu vì bệnh nền của các cháu.

Trả lời câu hỏi của báo giới, giới chức y tế nước này nói rằng họ cũng đang đề nghị chính quyền ra quy định bắt đeo khẩu trang đại trà ngoài đường phố, nhất là ở những địa điểm không thể tuân thủ được việc giữ cự ly an toàn 1,5m. Trước mắt, hai chuyên gia nổi tiếng về dịch tễ học - ông Zacher Gábor và bà Pusztai Erzsébet - đều cho rằng, các biện pháp của chính phủ là ít ỏi.

Cần phải thắt chặt hơn hiện tại, ví dụ hạn chế ra đường, mua bán theo khung thời gian, đóng cửa trường học, xét nghiệm đại trà... là điều mà chính quyền cần làm hiện tại, theo ông Zacher Gábor trong trả lời phỏng vấn Kênh Truyền hình ATV. Theo vị chuyên gia, xử lý dịch bệnh là vấn đề chuyên môn về y tế và tổ chức, chứ không phải là vấn đề chính trị như hiện tại ở Hungary.

Bà Pusztai Erzsébet thì nói bà hiểu chính quyền không muốn làm mạnh tay, nhưng vẫn cần cho vận hành cơ chế chống dịch, và các hoạt động đông người phải cấm hoàn toàn. Trong khi các trận đấu bóng đá ở Châu Âu diễn ra không có khán giả, thì tối thứ Bảy tuần qua, hơn 16 ngàn người đã tập trung cổ vũ hai đội Fradi-Újpest, và bà Pusztai Erzsébet cho rằng đây là điều bê bối.

Chủ yếu, phải tăng xét nghiệm và tìm kiếm các “tiếp xúc gần” một cách hiệu quả hơn, và về tổng thể, việc đeo khẩu trang bắt buộc tới giờ là thất bại vì người dân hoặc là đeo dưới cằm, để hở mũi, hoặc nhiều người còn không buồn đeo, trong khi họ vẫn tập trung cổ vũ bóng đá, hò hét. Bà Pusztai Erzsébet rất lo rằng các trận đấu bóng sắp tới sẽ mang lại hậu quả rất nghiêm trọng.
 
Nữ diễn viên Osvárt Andrea (trái) cũng bị nhiễm Covid-19 và do đó không thể diễn được trong chương trình “Dancing with the Stars” - Ảnh: Keller Mátyás (ripost.hu)
Nữ diễn viên Osvárt Andrea (trái) cũng bị nhiễm Covid-19 và do đó không thể diễn được trong chương trình “Dancing with the Stars” - Ảnh: Keller Mátyás (ripost.hu)

Trong bối cảnh ấy, ngày càng nhiều ngôi sao trong ngạc giải trí của Hung dương tính với Coronavirus chủng mới. Nữ diễn viên Osvárt Andrea và MC Marsi Anikó - hai nhân vật của chương trình “Dancing with the Stars” (TV2) - vừa thông báo nhiễm Covid-19 tuần qua. Trước đó, hai ca sĩ cựu trào Nagy Feró (ban nhạc “Beatrice”) và Pataky Attila (ban nhạc “EDDA”) cũng đã từng “dính” virus.

Theo tin mới đây, ca sĩ Delhusa Gjon (67 tuổi), rất quen biết với nhiều thế hệ DHS Việt Nam với bản “Một đêm hè đẹp đẽ” (Egy szép nyári este) cũng viết trên mạng Facebook: “Sau 10 ngày chiến đấu kiên cường với dịch bệnh, tôi đã đầu hàng. Gọi xe cứu thương, xét nghiệm và dương tính. (...) Hãy tiếp thêm cho tôi năng lượng. Tôi không hay khóc, nhưng ở đây tôi không có bạn nào khác”.

Một diễn biến có liên quan: Quốc hội Hungary đã thông qua đề xuất sửa đổi Đạo luật Dịch tễ của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, tạo điều kiện để tăng tiền phạt vi phạm cách ly từ 50.000 Forint lên 150.000 Forint (các vi phạm bị phát hiện trong ngày cũng sẽ bị phạt nhiều lần với mức phạt tối đa là 600.000 Forint/ ngày). Sửa đổi này có hiệu lực từ ngày mai, 27-10.

Luật mới cũng khuyến dụ người nhập cảnh khi vào lãnh thổ Hungary hãy tải một phần mềm ứng dụng để cảnh sát có thể kiểm tra từ xa được việc tuân thủ các quy định cách ly. Trong trương hợp điều này không thể thực hiện (ví dụ, do đương sự không có thiết bị điện tử phù hợp), cảnh sát sẽ vẫn tiến hành kiểm tra theo các như trước, và người cách ly có bổn phận cho cảnh sát vào nhà.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn