HUNGARY SẼ PHẢI ĐÌNH CHỈ VIỆC CẤM BIÊN!

Thứ năm - 15/10/2020 02:33

(NCTG) Quốc gia thành viên EU phải thiết lập các quy tắc nhập cảnh phù hợp với một quy định chung và thống nhất của Liên Âu, nghĩa là việc cấm biên phải được bãi bỏ. Không thể cấm bất cứ ai nhập cảnh nếu người đó xuất phát từ một nước màu xanh. Hungary đỏ lòe, nhưng nhiều nước khác cũng vậy.

Phòng chờ tại Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest), nơi hành khách không đủ điều kiện nhập cảnh Hungary phải chờ đợi để quay trở lại kể từ ngày 17/3/2020, khi nước này đóng biên với bên ngoài - Ảnh: Baranyi Róbert (MTI)

Phòng chờ tại Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest), nơi hành khách không đủ điều kiện nhập cảnh Hungary phải chờ đợi để quay trở lại kể từ ngày 17/3/2020, khi nước này đóng biên với bên ngoài - Ảnh: Baranyi Róbert (MTI)

Bản tin của mạng index.hu cho hay các đại sứ EU đã bỏ phiếu ủng hộ việc phân loại các quốc gia theo một bộ quy tắc thống nhất của Liên Âu, và Hội đồng phụ trách các vấn đề chung cũng đã thông qua đề xuất đó vào hôm qua, 14-10-2020.

Điều đó có nghĩa là hành khách đến từ nước màu xanh (được phân loại an toàn) sẽ phải được nhập cảnh, còn từ nước màu cam (có nguy cơ) và màu đỏ (có nguy cơ cao) có thể phải chịu một số hạn chế (cần xét nghiệm hoặc cách ly với mức độ phù hợp), nhưng không thể “cấm cửa” đối với bất cứ ai, đặc biệt, không thể loại trừ ai trên cơ sở sắc tộc, quốc tịch.

Như vậy, việc cấm biên sẽ vô hiệu lực sau khi đề xuất nói trên chính thức được đưa vào thực thi - việc này sẽ diễn ra lập tức khi văn bản kể trên được ban bố. Trong trường hợp của Hungary, câu hỏi được đặt ra là khi nào nước này cho chấm dứt đóng biên và hành khách đến từ các quốc gia màu đỏ và da cam sẽ phải chịu những hạn chế gì.

Nếu một nước thành viên đưa ra các biện pháp hạn chế đối với người đến từ các quốc gia đỏ và da cam, nước đó phải thông báo trước 48h, và phải thông báo cho Liên Âu được biết. Rất quan trọng là sự hạn chế chỉ được áp dụng với các quốc gia, chứ không với quốc tịch hay sắc tộc, nghĩa là không được có sự phân biệt đối xử trên góc độ này.

Đề xuất của EU cũng giải quyết được những vấn đề cá nhân, như tạo điều kiện để người dân đi thăm thân, du lịch trong kỳ nghỉ thu, v.v... Đặc biệt, theo quy định của Liên Âu, không được hạn chế việc đi lại vì những lý do công việc, kinh doanh, vãng lai ở khu vực biên giới, tham dự cưới hỏi, tang lễ và các sự kiện gia đình khác, tác nghiệp báo chí, v.v...
 
Dự án mới của Liên Âu cũng nhằm cứu vãn và thúc đẩy ngành hàng không quốc tế đang trong tình trạng “chết thực vật” - Ảnh: index.hu
Dự án mới của Liên Âu cũng nhằm cứu vãn và thúc đẩy ngành hàng không quốc tế đang trong tình trạng “chết thực vật” - Ảnh: index.hu

Tất cả các quốc gia Liên Âu cùng Iceland, Na Uy, Liechtenstein và Thụy Sĩ sẽ có mặt trong hệ thống phân loại nói trên (Vương quốc Anh không tham gia dự án này, nghĩa là người đến Anh và đi từ Anh sẽ có quy định riêng). Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) sẽ thực hiện sự phân loại, và công bố cũng như cập nhật hàng tuần.

Một câu hỏi thú vị được đặt ra: liệu còn quốc gia nào được phân loại màu xanh hay không? Đề xuất nói trên được Đức đưa ra vào đầu tháng 9-2020, từ đó Hungary lọt vào danh sách “đỏ” cho tới bây giờ, và tình hình dịch bệnh tệ đi rất nhiều trên toàn Châu Âu. Đầu tháng Chín, số các ca nhiễm mới hàng ngày ở Liên Âu là 22 ngàn, giờ lên tới 46 ngàn.

Cho dù EU đã cố gắng thông qua đề xuất một cách rất nhanh chóng, nhưng có thể mọi thứ đã là chậm: hiện tại, chỉ có dăm ba nước thỏa mãn yêu cầu nghiêm ngặt của ECDC để trở thành quốc gia màu xanh: Na Uy, Estonia, Phần Lan, Hy Lạp và đảo Síp. Một vài nước ở ranh giới giữa xanh và da cam như Đức, Latvia và Lithuania. Hungary cùng 15 nước khác thuộc danh sách đỏ.

Phức tạp hơn nữa là “bảng màu” sẽ được chia theo từng khu vực, nghĩa là một quốc gia có thể có “nhiều màu” khác nhau tùy từng vùng. Dầu vậy, với tỷ lệ dương tính rất cao, khả năng là không có vùng nào của Hungary được phân loại màu xanh (số ca nhiễm mới trung bình trong vòng 14 ngày dưới 25 ca trên 100.000 cư dân, và tỷ lệ nhiễm dưới 4% trên tổng số xét nghiệm).

Vấn đề được đặt ra sẽ là khi nào ECDC đưa ra bảng phân loại chính thức cho cả châu lục, và chính quyền Hungary sẽ thay đổi quy định cấm biên như thế nào.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-16
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn