HUNGARY CÓ THỂ CÓ HƠN NỬA TRIỆU CA NHIỄM TRONG THỰC TẾ!

Thứ tư - 07/10/2020 19:42

(NCTG) Hungary tiếp tục lập kỷ lục mới về số ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24h qua: 24 bệnh nhân qua đời vì dịch bệnh bên cạnh 816 ca nhiễm mới, theo thông báo của chính quyền vào sáng 7-10. Theo một số dự đoán, số ca nhiễm Coronavirus chủng mới trong thực tế tại nước này, có thể lên tới 600 ngàn người!

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: Komka Péter (MTI)

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: Komka Péter (MTI)

Theo phân tích của index.hu, số các ca lây nhiễm mới hàng ngày được công bố trung bình là 800-900, đôi lúc hơn 1.000, không thật là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ, con số trong thực tế cao hơn rất nhiều: Hungary chỉ xét nghiệm xấp xỉ 10 ngàn test mỗi ngày (thậm chí có ngày chỉ gần 6 ngàn), và việc vừa test ít, vừa “sụt sùi” lúc lên lúc xuống như vậy sẽ không cho thấy được chính xác mức độ và xu hướng của dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo rằng việc xét nghiệm là phù hợp nếu số test được thực hiện là đều đặn, và tỷ lệ các ca nhiễm Covid-19 trong vòng 2 tuần liền là dưới 5%, như thế mới có thể coi là dịch bệnh ở trong tầm kiểm soát. Bằng không, phải nâng số test lên tới khi nào mà tỷ lệ nói trên - giữa số người nhiễm Coronavirus trên tổng số các xét nghiệm được tiến hành - chưa xuống dưới chỉ số 5%.

Đây là điều mà Hungary hầu như chưa có được từ giữa tháng 9-2020 tới giờ, thậm chí, có ngày mà tỷ lệ này lên tới 13,75%. Trong thực tế, rất khó dự đoán con số các ca nhiễm thực sự, vì chắc chắn là nó cao hơn rất nhiều so với con số 31 ngàn trên giấy tờ. Đầu tháng Chín, giới chuyên gia dịch tễ khi được báo chí hỏi đã cho rằng, con số thực sự gấp chừng 15 lần so với số các ca nhiễm Covid-19 được phát hiện.

TS. Szlávik János - bác sĩ trưởng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế Nam Pest - thì cho rằng, cần nhân con số trên giấy tờ với 10-15, còn GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) thì nhận định, phải nhân với 20! Rất nhiều người không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ sẽ không báo bác sĩ, nhiều “tiếp xúc gần” cũng không được test.

Do đó, con số 600.000 cư dân Hung có thể đang bị nhiễm tuy có vẻ lớn, nhưng là có cơ sở!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn