HUNGARY CÓ CA TỬ VONG TRẺ NHẤT Ở TUỔI 20

Thứ sáu - 16/10/2020 18:52

(NCTG) Lại một “kỷ lục đen” được thiết lập tại Hungary với 33 ca tử vong ở độ tuổi 20-90 và 1.293 ca nhiễm mới được phát hiện trong 24h qua, khiến số ca phải điều trị trong bệnh lên tới 1.642 ca, trong đó 171 ca phải trợ thở. Coronavirus đã xâm nhập vào 60 viện dưỡng lão trên toàn quốc, trong khi “thần dược” chứa hoạt chất Remdesivir do Richter Gedeon phát triển và sản xuất bước đầu có hiệu quả tốt.

Minh họa: Balogh Zoltán (MTI)

Minh họa: Balogh Zoltán (MTI)

Trong 1 clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Orbán Viktor nói rằng Hungary đang “đứng trước một mùa thu khó nhọc và có lẽ một mùa đông còn khó nhọc hơn”, khi dịch bệnh Covid-19 trong quá trình đi lên và do đó, khả năng là trong mùa đông năm nay, người dân không nên có kế hoạch ra nước ngoài nghỉ đông, trượt tuyết.

Brussels cũng đã có cuộc đàm phán về vấn đề này, kéo dài tới đêm hôm qua 15/10, theo ông Orbán Viktor. Người đứng đầu nội các Hungary cho rằng tình hình ở cả Châu Âu đều khó khăn, và trong một so sánh với châu lục, ông khẳng định: nền y tế Hung trước mắt đã ứng phó tốt, và có thể tin tưởng được vào các bác sĩ và nhân viên y tế Hung. 

Con số các ca nhiễm cũng tăng vọt tại nhiều quốc gia Châu Âu khác: ngày thứ Năm 15/10, Pháp ghi nhận kỷ lục 30.621 ca, và quốc gia 66 triệu dân này đứng thứ ba trên thế giới - sau Hoa Kỳ (với 328 triệu cư dân) và Ấn Độ (1,3 tỷ cư dân) - xét về số ca lây nhiễm mới. Những kỷ lục tương tự cũng được thiết lập tại Ý, Đức, Ba Lan và Hà Lan.

Trở lại Hungary, hãng dược phẩm Richter Gedeon đã sản xuất thành công loại thuốc chứa hoạt chất Remdesivir - “thần dược” duy nhất tới giờ được coi là rất hiệu quả với Covid-19, theo một số thống kê thuốc có thể giảm tới 50% nguy cơ tử vong của bệnh nhân nhiễm Coronavirus. Cho tới trưa hôm qua, 12 bệnh nhân đã dùng thử thuốc này.

Đó là những ca có triệu chứng nặng hoặc trên mức trung bình. Cho dù một liều của Remdesivir cần dùng trong 5-10 ngày và do đó chưa thể đưa ra kết luận xa xôi gì, nhưng bệnh nhân đầu sau hai ngày dùng thuốc đã không phải trợ thở. Trong số các bệnh nhân được dùng Remdesivir, cũng không ai có triệu chứng phụ, tính đến trưa ngày 15-10.

Trong một diễn biến có liên quan, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho hay vaccine phòng cúm mùa đã được chuyển tới tay các bác sĩ gia đình, nhưng không thể tiêm phòng cho những ai đang mắc Covid-19. Tuy nhiên, nếu vô tình bệnh nhân nhiễm Coronavirus - nhưng không có triệu chứng - được tiêm phòng, thì cũng không có vấn đề gì.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn