HAI CẢNH SÁT KHÔNG CHỊU ĐỂ KIỂM TRA "MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI" TRONG VỤ ÁN ZSANETT

Thứ tư - 30/05/2007 22:31

(NCTG) Trong vụ án Zsanett, hiện tại chưa hề có bước tiến triển gì: hai trong số 5 cảnh sát không chịu để thử nghiệm máy phát hiện nói dối và kết quả xét nghiệm di truyền DNS thì vẫn chưa xong, không rõ bao giờ mới có.

Máy phát hiện nói dối

Theo thông báo của ông Morvai Attila, phát ngôn viên của Viện Kiểm sát Budapest, nếu trong thời điểm bị tạm giữ vào ngày 17-5 qua, cả 5 cảnh sát đều sẵn sàng qua kiểm tra máy phát hiện nói dối thì hiện tại, có hai người đã không đồng ý. Chưa rõ hai người đó là ai, và cũng không rõ khi làm cuộc kiểm tra đó sẽ được tiến hành. Chỉ biết rằng, trong số 2 người bị tình nghi hãm hiếp Zsanett và 3 người bị tình nghi tòng phạm (đứng xem, "án binh bất động"), đến giờ chỉ còn 1 người sẵn sàng tham gia cuộc kiểm tra (đó là 1 người bị buộc tội tòng phạm).

Một điều chắc chắn, theo luật sư Soltészné Nagy Katalin, thân chủ của bà (bị tình nghi cưõng bức tính dục) sở dĩ từ chối cuộc kiểm tra vì hiện tại, nghi can đang ở trong trạng thái tinh thần không ổn định, nên kết quả kiểm tra có thể không thành công. Tuy nhiên, nhà tâm lý học Kis György thì cho rằng trạng thái tâm lý knhông liên quan gì đến sự thành công của cuộc thử nghiệm này.

Tại Hungary, kể từ năm 1985, máy phát hiện nói dối đã được áp dụng trong khoa học hình sự; cho dù kết quả của nó không được coi là mang tính quyết định, mà đơn thuần chỉ là một bằng chứng trong nhiều bằng chứng khác, tuy nhiên, độ chính xác của nó rất cao và trong 90% các trường hợp, tòa án coi trọng kết quả của kỳ kiểm tra này.

Một bằng chứng quan trọng nữa là kết quả xét nghiệm di truyền DNS, đến giờ vẫn chưa biết rõ khi nào mới xong. Ông Morvai Attila cho biết: các chuyên gia đã tham gia cuộc xét nghiệm và trong trường hợp nhanh nhất, cần 2-3 tuần nữa để có kết quả (bình thường, xét nghiệm có thể kéo dài nhiều tháng). Tuy nhiên, trong một tuyên bố trước đó với Hãng tin Độc lập, ông Morvai lại nói rằng có thể mấy ngày cuối tuần, đã có những kết quả đầu tiên.

Trong lúc đó, các nhà tâm lý học đã đưa ra ý kiến về lời khai của Zsanett, theo đó, nó "không được thực lắm", nghĩa là có thể cô gái đã bị làm nhục, nhưng không thật giống như cách mà cô đã khai với cơ quan điều tra. Tin này của RTLKlub đã được Viện Kiểm sát xác nhận.

Hoàng Tuấn tổng hợp, theo [index]/RTLKlub


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn