CHÂN DUNG GYURCSÁNY FERENC, TÂN THỦ TƯỚNG CỘNG HÒA HUNGARY

Thứ sáu - 24/09/2004 23:24

(NCTG) Tân thủ tướng Gyurcsány Ferenc sinh ngày 4-4-1961 tại Pápa. Ông đã có vợ và 4 con (Péter 1988; Bálint 1990; Anna 1996; Tamás 1997).

Tân thủ tướng Gyurcsány Ferenc

Năm 1984, ông dạy học, rồi năm 1990 nhận bằng Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Janus Pannonius (Pécs). Ông nói được tiếng Anh ở trình độ đàm phán.

Từ năm 1990 đến năm 1992, ông Gyurcsány Ferenc làm việc tại Budapest trên tư cách cộng tác viên Công ty TNHH Tư vấn Tài chính CREDITUM (CREDITUM Pénzügyi Tanácsadó Kft.), sau đó, trong một thời gian ngắn, ông làm giám đốc Công ty cổ phần Tài chính Quốc tế EUROCORP (EUROCORP nemzetközi Pénzügyi Rt.). Trong thời gian 1992-2002, ông là tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phụ trách tài sản ALTUS (ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Rt.); từ dạo đó, ông cũng là chủ tịch Ủy ban Kiếm sát của hãng.

Gyurcsány Ferenc bắt đầu con đường chính trị trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hungary (KISZ): thời gian 1984-1988, ông là bí thư Thành đoàn Pécs, rồi trong những năm 1988-1989, ông giữ chức chủ tịch Hội đồng Đại học và Cao đẳng trực thuộc Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hungary. Về sau, ông trở thành phó chủ tịch Hội Thanh niên Dân chủ (DEMISZ), tổ chức hậu duệ của KISZ, sau khi Hungary thay đổi thể chế chính trị vào năm 1989.

Bước đường chính trị của Gyurcsány Ferenc lên vọt trong vài năm gần đây. Năm 2002, đích thân thủ tướng Medgyessy Péter đề nghị ông làm cố vấn chiến lược chính, rồi năm 2003 ông được thủ tướng Hung đề cử làm bộ trưởng Bộ Thanh thiếu niên và Thể thao. Từ năm 2003, ông là thành viên Chủ tịch đoàn toàn quốc của đảng MSZP; tháng Giêng năm 2004, các đại biểu MSZP đã bầu ông làm chủ tịch Đảng ủy MSZP của tỉnh Győr-Moson-Sopron.

Ngày 25-8-2004, phiên họp bất thường của đảng MSZP đã nhất trí bầu ông Gyurcsány Ferenc làm ứng viên thủ tướng Cộng hòa Hungary, sau khi thủ tướng đương nhiệm Megyessy Péter tuyên bố từ chức.

Một thủ tướng năng động: Gyurcsány Ferenc chạy hết chặng đường ma-ra-tông

Gyurcsány Ferenc là vị thủ tướng thứ 6 của nước Hung kể từ khi xứ sở này thay đổi thể chế chính trị vào năm 1990 (sau các ông Antall József, Boros Péter, Horn Gyula, Orbán Viktor và Medgyessy Péter). Hoàn cảnh "lên ngôi" của ông rất đặc biệt: chưa bao giờ kể từ 15 năm nay, có một vị thủ tướng Hung từ chức, để lại quyền quyết định về người kế vị cho tổng thống Hung, cũng như cho các đảng phái thuộc liên minh cầm quyền.

Có thể hiểu sự ra đi của thủ tướng đương nhiệm Medgyessy Péter như một sự "thay máu" của phe cầm quyền, gần 2 năm trước ngày bầu cử Quốc hội của nước Hung. Hiện tại, phe đối lập - nhất là đảng FIDESZ - đã vượt quá xa liên minh chính phủ (MSZP và SZDSZ), và có thể thấy rằng nếu không làm một điều gì đó, thì sự thất bại của các chính đảng Xã hội - Tự do trong kỳ bầu cử tới, là chắc chắn.

Phải chăng, tân thủ tướng Gyurcsány Ferenc sẽ là một địch thủ đáng gờm, và xứng đáng, của chủ tịch đảng FIDESZ, ông Orbán Viktor, trong thời gian tới, như ý kiến của nhiều người (nhất là của Liên minh MSZP - SZDSZ)?

Chúng ta hãy chờ xem!

Trần Lê, theo tư liệu của Đảng Xã hội Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn