THU THẬP HƠN 210 NGÀN CHỮ KÝ ĐỂ BỎ ĐÀI KỶ NIỆM HỒNG QUÂN

Thứ sáu - 06/04/2007 10:33

(NCTG) Đài kỷ niệm các chiến sĩ Xô-viết, đặt tại quảng trường Tự do (Budapest), hiện là công trình mang tính lịch sử duy nhất liên quan đến Liên Xô còn được giữ tại Hungary. Tuy nhiên, những tháng gần đây, ngày càng nhiều ý kiến (đến từ nhiều giới) đề nghị bỏ tượng đài đó, hoặc đưa nó đi một nơi khác. Một số tổ chức chính trị và cá nhân đã đề xuất phải trưng cầu dân ý trong vấn đề này.

Đài kỷ niệm các chiến sĩ Xô-viết, quảng trường Tự do - Ảnh: Teknős Miklós

Deport, 56 và Liên minh người Hung trên thế giới (MVSZ) là hai tổ chức như thế: Deport, 56 đề xuất trưng cầu dân ý và MVSZ thì tổ chức xin lượng chữ ký cần thiết để Quốc hội phải đưa việc trưng cầu vào chương trình nghị sự. Đến nay, chừng 210 ngàn chữ ký đã được thu thập và đã được ông Patrubány Miklós, chủ tịch MVSZ, trao cho ông Szerdahelyi Szabolcsnak, chủ tịch Deport, 56. (Tháng 12-2006, khi bắt đầu chiến dịch thu thập chữ ký, hai vị chủ tịch nói trên nhấn mạnh rằng họ không phản đối đài tưởng niệm, mà phản đối vị trí đặt nó, bởi lẽ, quảng trường Tự do là biểu tượng của nền tự do Hung.)

Câu hỏi mà hai tổ chức này muốn đưa ra để trưng cầu, là: “Anh (chị) có đồng ý để Quốc hội xóa bỏ đạo luật số IX, năm 1945, về việc tưởng nhớ các chiến sĩ Xô-viết đã ngã xuống khi giải phóng thủ đô Budapest?” Tuy nhiên, 210 chữ ký không được trao cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hungary vì có tin cho rằng chính phủ Hung đang chuẩn bị đệ lên Quốc hội một loạt dự luật mà nếu được thông qua, thì đạo luật nói trên sẽ bị “vô hiệu hóa”. Khi đó, không cần trưng cầu dân ý nữa. Ông Patrubány Miklós, chủ tịch MVSZ, cho biết: trong trường hợp ấy, khoản tiền được “dự trù” cho trưng cầu dân ý nên sử dụng cho các mục đich y tế.

H.Linh, theo MTI, Klubrádió và “Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn