MỘT CHÁU BÉ 11 TUỔI BỊ XÂM PHẠM TÍNH DỤC

Thứ năm - 31/05/2007 16:30

(NCTG) Cảnh sát Hung vẫn đang tìm các nhân chứng của vụ hiếp dâm một bé gái 11 tuổi, xảy ra cuối tuần trước tại Kőröshegy. Chuyện xảy ra khiến cháu bé bị chấn động đến mức không cung cấp được thông tin gì đáng kể về thủ phạm. Người dân địa phương rất căm phẫn vì tại vùng này, chưa bao giờ xảy ra những vụ bạo hành tương tự, và cảnh sát thì "nhắn" hung thủ rằng họ sẽ tìm ra bằng mọi cách.

Vùng quê Kőröshegy

Theo thông báo của cảnh sát, ngày 25-5, vào khoảng 17-19 giờ, một người đàn ông đi xe hơi dừng xe và hỏi đường cháu bé. Nạn nhân ngồi vào xe và đi một đoạn đường dài với thủ phạm, sau đó, tên này đã dọa dẫm và hãm hiếp cháu bé tại một khu vực heo hút bên bìa rừng. Có thông tin (chưa được xác nhận) cho rằng cháu bé 11 tuổi này chậm phát triển về trí tuệ, và cháu đã bị buộc phải hút thuốc và uống rượu trước khi bị thủ phạm hành hạ.

Trước mắt, chỉ biết rằng thủ phạm ngoại hình mảnh dẻ, có phần bẩn thỉu, tóc bạc, mặc quần đùi áo phông màu xanh, đi một chiếc xe hơi màu đen, loại nhỏ hoặc vừa. Tuy nhiên, cảnh sát chưa đưa ra được một tấm hình của hắn để nhận diện, vì cháu bé 11 tuổi chưa đưa ra được những thông tin cần thiết. Cơ quan điều tra Siófok cho biết: hiện đã có nhiều thông tin được gửi đến cảnh sát, và cảnh sát sẽ xem xét tất cả các nguồn này.

Ông Lengyel Róbert, cảnh sát trưởng Siófok tuyên bố: "Tôi nhắn đến tên hung thủ rằng chúng tôi sẽ làm mọi cách để tóm gọn hắn. Chúng tôi - cảnh sát - cũng đều là các bậc cha mẹ, tất cả chúng tôi đều căm phẫn!" Vị thiếu tá cho biết: một nhà tâm lý học trẻ em cũng đã được mời tham gia cuộc điều tra, hiện tại đang trong giai đoạn thu thập thông tin và tìm kiếm các nhân chứng.

Hoàng Tuấn, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn