BUDAPEST SẼ PHỤC THÙ MANILA TRONG "NGÀY HỘI HÔN"?

Thứ năm - 07/06/2007 23:35

(NCTG) Từ năm 2004, Budapest và Manila đã có những cuộc đấu luân phiên xem thành phố nào được lọt vào "Sách Kỷ lục Guinness" trong hạng mục "Most couples kissing simultaneously" (cùng một lúc, có nhiều cặp hôn nhau nhất).

Như NCTG đã đưa tin, ngày thứ Bảy 9-6 sắp tới, tại quảng trường Kossuth, trước Nhà Quốc hội Hung, Ban tổ chức chờ sự hiện diện của ít nhất 6.500 cặp nam nữ để phá kỷ lục về hôn hiện đang do Manila giữ (6.124 cặp). Cuộc vui sẽ được làm nóng lên bởi Puskás Peti, Póka Angéla, "No Thanx", "Hiphop Boyz", Stohl András, dj Sterbinszky và Gesztesi Károly, đều là những tên tuổi trong công nghiệp giải trí của Hungary. Tờ báo lá cải "Színes Bulvár Lap", mới đổi tên thành "Bors" (Hạt tiêu), cũng góp phần với phần thưởng dành cho một cặp nam nữ may mắn: một chuyến du ngoạn đầy lãng mạn.
 
Cần biết rằng ở hạng mục này, "số lượng" (các cặp nam thanh nữ tú) là cần thiết, chứ "thời lượng" của nụ hôn được quy định chỉ vỏn vẹn 10 giây. Như vậy, kỷ lục nụ hôn dài nhất (hơn 38 giờ) của một cặp người Ý không hề bị đe dọa.

Chắc hẳn, cuộc vui sẽ bắt đầu bằng một ca khúc rất được ưa chuộng của tay Rock & Roll cựu trào Fenyő Miklós, bản "Vua hôn" (Csókkirály, ban nhạc Hungária"), và kết thúc bằng màn pháp hoa ngoạn mục. Từ 4 giờ chiều cùng ngày, những người tham dự có thể đăng ký tại quảng trưởng Kossuth.

*

Bình luận về cuộc vui, nhà tâm lý học Mangel Berény cho rằng đây là một đề xướng rất lý thú: trong khi nhiều người có thể cho "hôn tập thể" nơi công cộng là hành vi phi đạo đức, thì cũng không ít người coi đây là biểu tượng của tự do tính dục, của sức trẻ. Thêm nữa, thử nghiệm lập kỷ lục này còn mang màu sắc tự hào dân tộc.

Thực chất, nụ hôn là một hành vi riêng tư, nhưng hôn trong một biển người mà không ai biết người bên cạnh là ai lại tạo nên cảm giác "vô danh": như thế, "lẩn" trong đám đông, những cặp vốn rụt rè, không bao giờ dám hôn nhau trước mặt người khác, lần này lại có thể có thêm "dũng khí".

Mặt khác, hôn cũng có thể coi là một... môn thể thao: khi hôn, chúng ta vận dụng chừng 30 cơ mặt, đánh mất 12 Cal. Ngoài ra, hôn là là liều thuốc kích thích, khiến cơ thể tiết ra một loại hormon trong não làm giảm đau đớn và tăng cảm giác vui sướng.

Hoàng Tuấn, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn