LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ HUNGARY KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN PUSKÁS FERENC!

Chủ nhật - 24/06/2007 15:46

(NCTG) Mới đây, pho tượng đầu tiên tại Hungary của Puskás Ferenc, cầu thủ Hung vĩ đại nhất của mọi thời đại, được khánh thành ở vùng Zalaszabar, nhưng Liên đoàn Bóng đá Hungary (MLSZ) đã không cử đại diện đi dự sự kiện này.

Ngày thứ Bảy 23-6, một giải vô địch bóng đá sân nhỏ để tưởng nhớ Puskás Ferenc đã được tổ chức tại Zalaszabar; đồng thời, một quảng trường ở đây cũng mới được mang tên ông. Pho tượng bán thân của thủ quân Đội tuyển vàng, tác phẩm của nhà điêu khắc Papp György Zoltán, cũng được trọng thể ra mắt công chúng.

Ban tổ chức đã mời rất nhiều khách quý tới dự chuỗi kỷ niệm này. Cạnh bà quả phụ Erzsébet, còn có hai cựu danh thủ Real, từng là đồng đội một thuở của Puskás Ferenc: các ông José Emilio Santamaria và Ignacio Zoco Esparza, hiện đều là thành viên Chủ tịch đoàn Real Madrid. Theo lời hai vị khách đến từ Tây Ban Nha, họ đã dậy từ 3 giờ sáng để kịp sang Hungary dự lễ.

Tại lễ tưởng niệm, ông Kalmár István, người đứng đầu chính quyền tự quản Zalaszabar đã có một bài diễn văn ngắn. Thư của cựu thủ tướng Orbán Viktor ca ngợi sự nghiệp của Puskás được dân biểu của vùng, ông Manninger Jenő đọc. Cựu danh thủ Buzánszky Jenő, đồng đội của Puskás trong Đội tuyển vàng, thì phát biểu với Hãng Thông tấn Hungary: "Một làng nhỏ 650 cư dân đã có một lễ tưởng niệm tuyệt vời, xứng đáng với Puskás! Lễ khánh thành pho tượng bán thân Puskás rất cảm động. Đáng tiếc là không một cầu thủ nào dạo trước đến dự, và cũng không ai đại diện cho Liên đoàn, mặc dù nhiều người hứa hẹn sẽ đi".

"MLSZ cử đại diện đến tất cả các sự kiện mà Liên đoàn được mời" - chủ tịch MLSZ, ông Kisteleki István, biện bạch. "Tôi rất tiếc là Liên đoàn đã không có mặt tại lễ tưởng niệm này, thứ Hai tôi sẽ xem điều gì đã xảy ra". Theo tin của tờ báo điện tử [index], hai cựu danh thủ Mészöly Kálmán và Dunai Antal - hiện là các trợ lý của HLV trưởng đội tuyển Hung Várhidi Péter - được mời đến dự, song cả hai đều vắng mặt!

Ông Szöllősi György, tác giả cuốn sách tiểu sử Puskás Ferenc, cho biết: sau pho tượng Puskás đầu tiên tại Zalaszabar, bức tượng tiếp tới sẽ được khánh thành ở vùng Zugló (Budapest). Ngoài ra, vẫn theo thông tin của ông, sẽ có thêm 2 phố dược mang tên Puskás tại vùng Kispest và Törökszentmiklós.

Hoàng Tuấn, theo [index]/MTI


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn