TỔNG THỐNG HUNGARY KHÔNG TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG CHO ÔNG HORN GYULA

Thứ tư - 04/07/2007 21:16

(NCTG) Như điều mọi người đều chờ đợi sau quyết định của Tòa án Hiến pháp Hungry, tổng thống Sólyom László đã khước từ đề nghị của thủ tướng Gyurcsány Ferenc về việc tặng thưởng huân chương quốc gia cho cựu thủ tướng, cựu ngoại trưởng Horn Gyula nhân dịp ông tròn 75 tuổi.

Ngoại trưởng Kovács László, thủ tướng Horn Gyula và chủ tịch Quốc hội Gál Zoltán đặt hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ 1956 (nghĩa trang Rákoskeresztúr) nhân kỷ niệm 39 năm ngày khởi đầu của cuộc cách mạng - Ảnh tư liệu của MTI

Quyết định này đã được tổng thống Hung thông báo qua thư gửi ông Gyurcsány Ferenc ngày thứ Tư 4-7-2007. Ông Sólyom László lý giải rằng, những quan điểm mà cựu thủ tướng Horn Gyula vẫn giữ cho đến giờ, về vai trò của ông trong thời gian sau cách mạng 1956, cũng như về bản thân của cách mạng, là không thể dung hòa với hệ thống giá trị hợp hiến của Cộng hòa Hungary. Vì vậy, sau khi Tòa án Hiến pháp Hung đưa ra quyết định vào ngày 3-7, theo đó tổng thống Hung có quyền và có bổn phận phủ nhận những đề xuất khen thưởng như thế (nhưng phải lý giải), ông Sólyom László đã thực hiện bổn phận của mình.

Trả lời phỏng vấn của Hãng Thông tấn Hungary MTI, ông Horn Gyula tuyên bố: không thể làm nhục ông, và ông cũng không cho phép bất cứ ai làm điều đó. Ông Horn cũng cho biết, ông bảo lưu quan điểm mà ôngđã nói cách đây 5 năm - khi tổng thống Mádl Ferenc cũng bác bỏ đề nghị tặng thường huân chương cho ông Horn nhân dịp sinh nhật 70 tuổi, do thủ tướng Medgyessy Peter đề xuất -, rằng nếu tổng thống Hung không đồng ý việc tặng thưởng huân chương cho ông, thì ít nhất cũng đừng công bố điều đó trong dịp sinh nhật ông. Cựu thủ tướng Horn Gyula nhấn mạnh: "Nước Hung còn đầy vấn đề này nọ, việc tặng thưởng huân chương cho Horn Gyula không phải là điều quan trọng nhất".

Horn Gyula cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi trước khi đề xuất ý kiến tặng thưởng huân chương cho ông, thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc có cho ông biết hay không. Theo ông Horn, đây không phải câu hỏi quan trọng. Ông cũng không trả lời là trong hoàn cảnh này, nếu được tặng thưởng huân chương thì ông có nhận hay không (trong cuộc họp báo của phát ngôn viên Chính phủ, thủ tướng Gyurcsány Ferenc cho biết: lẽ ra ông Horn Gyula đã có thể hài lòng và vui vẻ tiếp nhận huân chương). Cựu thủ tướng Hung cho rằng ngoài Đảng Xã hội MSZP, các chính đảng khác đều đưa ý thức hệ của riêng họ vào sự kiện 1956, và đó là sự giả mạo lịch sử.

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, mới đây, tổng thống Gyurcsány Ferenc đề nghị tổng thống Sólyom László tặng thưởng huân chương cho ông Horn Gyula nhân sinh nhận lần thứ 75, vì những cống hiến của ông Horn trên cương vị thủ tướng và ngoại trưởng Hungary. Tuy nhiên, tổng thống Hung cho biết ông cảm thấy đề xuất đó là "đáng lo ngại" và chờ ý kiến của Tòa án Hiến pháp xem ông có bổn phận tự động chấp nhận một đề nghị như vậy không. Đảng SZDSZ cũng tỏ ra không đồng ý với việc tặng thưởng cho ông Horn, với lý do là không nên vinh danh một chính khách hiện vẫn hoạt động chính trị một cách như thế.

Cuối tuần trước, trong lễ kỷ niệm sinh nhật ông Horn Gyula do đảng MSZP tổ chức trên thành Vár, trong số 300 vị khách mời, có cả cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev và cựu ngoại trưởng Tây Đức Hans-Dietrich Genscher.

H.Linh, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn