THỦ ĐÔ BUDAPEST KHỔ SỞ VÌ NÓNG

Thứ ba - 17/07/2007 22:32

(NCTG) Ngày thứ Ba 17-7, kỷ lục về nóng tại Budapest đã bị "phá": theo số liệu của Nha Khí tượng Quốc gia Hungary (OMSZ), Budapest nóng bỏng ở nhiệt độ 38,6 độ C, hơn 0,2 độ C so với kỷ lục cho đến nay, được đo vào năm 1928.

OMSZ cho biết: nhiều nơi ở nước Hung, nhiệt độ đến tới 38-39 độ C. Dự báo, thứ Tư 18-7, trời sẽ còn nóng hơn và có thể đạt 40 độ C, như vậy kỷ lục quốc gia 39,7 độ C có lẽ sẽ đi vào quá khứ!

Thời tiết quá nóng nực đã khiến cơ quan cứu thương phải làm việc cật lực, với những cuộc gọi tăng 30% so với bình thường. Tính đến 15 giờ ngày 17-7, trong 38 trường hợp, xe cứu thương đã phải xuống hiện trường. Đa phần các bệnh nhân gọi cấp cứu là người bị bệnh tim mạch, nhưng không ít thanh niên cũng kiệt sức vì nóng. Đặc biệt, tại các bến tàu, xe buýt, tại các trung tâm thương mại và nơi làm việc, nhiều người ngất xỉu do không chịu được nhiệt độ quá cao. Hiện tại, có chừng 200 xe cấp cứu "dự trù" đã được chuẩn bị để "vào cuộc" khi cần.

Tại những Điểm Xanh (Zöld Pont) ở các tụ điểm giao thông ở Budapest, nước uống trong bao ni-lông được nhân viên Bộ Thủy lợi phát cho tất cả khách bộ hành. Tài-xế BKV (Hãng Giao thông Budapest) và nhữnmg người lái taxi là khổ nhất khi phải lái xe trong buồng lái, nơi nhiệt độ lên tới hơn 44 độ C; tại các bến cuối của xe buýt, họ được "tiếp tế" nước chanh và nước khoáng, và nếu không chịu được nóng thì sẽ có người khác thay thế.

Thời tiết nóng nực kéo dài cũng khiến bầy thú trong Vườn Bách thú Budapest phải chịu đựng khổ sở, nhất là các loài thú sống ở vùng cực...

Chùm ảnh (của Hãng Thông tấn Hungary MTI và tờ báo điện tử [index]) về cảnh thủ đô Budapest trong tiết trời nóng bức hiếm thấy:

Trần Lê, theo [index] và "Bors"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn