KÓKA JÁNOS TỪ CHỨC BỘ TRƯỞNG

Thứ bảy - 21/07/2007 20:29

(NCTG) Theo tin của báo chí Hungary, bộ trưởng Bộ Kinh tế và Giao thông, chủ tịch đảng SZDSZ, Kóka János đã từ chức vào cuối tuần này. Quyết định của ông Kóka được thông báo vào thứ Sáu với chủ tịch các chi bộ SZDSZ tại các tỉnh, thành phố trên nước Hung.

Lý do của sự từ chức là vì ông Kóka cảm thấy, trên cư vị người đứng đầu đảng SZDSZ, ông khó giữ được sự độc lập của đảng nếu còn là thành viên nội các, tức là thuộc cấp của thủ tướng Gyurcsány Ferenc. Như vậy, sau khi rời ghế  bộ trưởng, Kóka János sẽ chỉ tập trung lãnh đạo SZDSZ và đây là điều đảng SZDSZ mong muốn.

Chủ tịch SZDSZ, ông Kóka János, tốt nghiệp trường Y và năm 2004, khi mới 32 tuổi, đã giữ chức bộ trưởng Kinh tế và Giao thông của nội các Gyurcsány. Trước đó, trong vòng 10 năm, ông làm kinh doanh (chuyên ngành Tin học). Từ năm 1994, Kóka làm quản lý dự án, rồi giám đốc thương mại của hãng Elender. Từ năm 1996, ông là giám đốc điều hành, rồi chủ tịch Hội đồng Quản trị Elender. Thời gian 2000-2002, ông là phố chủ tịch hãng PSINet (chi nhánh Châu Âu). Cũng trong những năm đó, ông là giám đốc một công ty cổ phần khác về Tin học. Năm 2002, Kóka trở về hãng cũ và giữ cương vị tổng giám đốc thương mại một công ty con của Elender. Năm 2003, ông là chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp tin học, nơi mà từ năm 2000, ông là thành viên Đoàn Chủ tịch.

Điều lý thú là đến năm 2006, Kóka János mới gia nhập đảng SZDSZ (đảng này, năm 2004, đã đồng tình đề cử ông vào ghế bộ trưởng Kinh tế), và được coi là niềm hy vọng mới của đảng. Từ khi tham chính, ông đã từ bỏ mọi chức vụ lãnh đạo trong kinh doanh. Sở thích của Kóka János là lái máy bay (ông từng có phi cơ riêng, nhưng đã bán đi khi bị dư luận xì xào), đi xe đạp, lái thuyền buồm, chơi bóng quần (squash) và du lịch. Cao 1m91, đã ly dị vợ, Kóka János có một con gái (Bianka) và bạn gái ông (Szandrocha Kamilla) là một sinh viên môn Chính trị học.

Trước đây, trong cuộc vận động tranh cử chủ tịch SZDSZ mùa xuân năm nay, nhiều người đã đả phá Kóka là nếu giữ chức trưởng đảng, thì cùng chức bộ trưởng trong chính phủ, ông sẽ "quá tải". Tuy nhiên, khi đó, trả lời báo chí, Kóka János cho rằng trong chính phủ Hung, cần nhiều hơn nữa những giá trị của chủ nghĩa tựdo (mà đảng SZDSZ đại diện), và như thế, vừa là chủ tịch đảng SZDSZ, vừa là người đứng đầu một bộ quan trọng và lớn nhất của nước Hung, ông sẽ đại diện một cách hiệu quả những giá trị tự do ấy trong nội các Hung.

Hiện tại, chưa có quyết định về người sẽ giữ chức tân bộ trưởng. Những nguồn tin của SZDSZ đã đưa ra nhiều tên tuổi, như của Garamhegyi Ábel, hiện là quốc vụ khanh của Bộ.

H.Linh, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn