MỘT DÂN BIỂU HUNG KIỆN BÁO CHÍ VÌ NHỮNG TẤM ẢNH KHỎA THÂN

Thứ năm - 09/08/2007 21:44

(NCTG) Ông Lengyel Zoltán, dân biểu Quốc hội Hung trong sắc áo FIDESZ, tuyên bố sẽ kiện hai tờ “Blikk” và [index] vì loạt ảnh khỏa thân được coi là của ông trên những tờ báo này.

Một trong số những tấm ảnh "có vấn đề"

Sau khi bàn bạc với thân chủ, luật sư Budai Gyula của vị chính khách tuyên bố với báo chí: cho dù là “người của công luận”, ông Lengyel Zoltán cũng không thể im lặng khi bị nêu tên với những tấm ảnh khỏa thân. Ông Budai cho biết: theo ông, đây là những tấm ảnh giả mạo, vì thân chủ ông có vóc dáng khác. Vị luật sư nhấn mạnh: họ sẽ đòi hai tờ báo trên phải “bồi thường danh dự” nhiều triệu Ft.

Sự việc xảy ra vào ngày thứ Ba tuần này, khi mạng ai đó đưa lên Videobomb một đoạn phim chứa nhiều tấm ảnh bị coi là của dân biểu Lengyel Zoltán, trong tư thế… trần trụi của Adam, trước chiếc thánh giá. Tờ “Blikk” đã sử dụng những tấm ảnh trong video cho bài báo của mình. (Mới đấy, đoạn băng đã bị “dỡ” khỏi mạng).

Dân biểu Lengyel Zoltán

Ông Cser-Palkovics András, phó phát ngôn viên của đảng FIDESZ, trong họp báo diễn ra vào ngày thứ Tư, cho biết FIDESZ chưa trao đổi được với ông Lengyel Zoltán về những tấm hình này, nên trước mắt FIDESZ chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, ông Cser-Palkovics cũng đề nghị mọi người, chừng nào FIDESZ chưa gặp được vị dân biểu, chừng ấy hãy “xử lý vấn đề một cách thận trọng thích hợp, vì sự khó xử của nó”.

Cho đến ngày thứ Năm, ông Lengyel Zoltán vẫn chưa xuất hiện tại trụ sở đảng và vì vậy, lãnh đạo đảng FIDESZ cũng chỉ được biết đến ý định kiện cáo báo chí của ông qua… báo chí. Nhiều thành viên chủ chốt của đảng đã tỏ ra bực bội, nhất là vì, cách đây gần 1 tháng, ông Lengyel đã có một vụ ẩu đả đầy bê bối với cảnh sát, hiện tại vẫn chưa được làm sáng tỏ. (Mới đây nhất, cảnh sát Hung cho biết đã có nhân chứng xác nhận khả năng ông Lengyel quả thực đã chống lại người thừa hành pháp luật, ỷ thế dân biểu của mình).

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn