THÀNH LẬP TỔ CHỨC BÁN VŨ TRANG VỆ BINH ĐOÀN HUNGARY

Thứ bảy - 25/08/2007 12:19

(NCTG) Chiều thứ Bảy, Vệ binh đoàn Hungary (Magyar Gárda) - một tổ chức bán quân sự mang màu sắc phát-xít xuất phát từ Phong trào Cánh hữu vì nước Hung (Jobbik Magyarországért Mozgalom) - đã tổ chức phiên họp thành lập trên thành Vár, ngay trước Dinh Tổng thống (Sándor Palota).

Từ thượng tuần tháng 8-2007, sự hiện diện của Vệ binh đoàn Hungary đã thu hút sự chú ý của công luận Hungary và thế giới: nhiều tổ chức dân sự Hung, cũng như các đảng MSZP, SZDSZ, MDF... đã lên tiếng phản đối sự hiện diện của một tổ chức bán vũ trang, cực đoan, tôn sùng và chủ trương bạo lực, sử dụng những biểu tượng và cách diễn đạt mang đậm tính phát-xít. Nói về Vệ binh đoàn Hungary, thủ tướng Gyurcsány Ferenc cho rằng sự ra đời của tổ chức này là "nỗi nhục của nước Hung, nỗi nhục của nền dân chủ Hung". Ông Gyurcsány nói thêm: sự phân biệt đối xử, bài ngoại, chống Do Thái là những hành động bất hợp pháp tại Cộng hòa Hungary, và hoạt động của Vệ binh đoàn Hungary "quấy rối sự yên bình và an ninh của đất nước, gây cảm giác sợ hãi và mất lòng tin". "Cần phải dùng mọi phương tiện chính trị và luật pháp để ngắn chặn sự hình thành của những tổ chức tương tự ở Hung" - thủ tướng Hungary nhấn mạnh.

Đảng MDF - một trong hai đảng đối lập tại Hung - cũng cho rằng các chính đảng lớn phải tước đảng tịch mọi thành viên tham gia hoặc ủng hộ Vệ binh đoàn Hungary.

Điều đáng nói là tổng thống Hung, cho đến giờ, vẫn chưa đưa ra quan điểm rõ ràng và chính thức về Vệ binh đoàn Hungary, mặc dù đảng MSZP và nhiều tổ chức dân sự rất mong mỏi điều này từ vị cựu chủ tịch Tòa án Hiến pháp Hungary. Ông Sólyom László không bình luận gì về lá thư của các sáng lập viên Vệ binh đoàn Hungary gửi ông (trong đó, Vệ binh đoàn Hungary cho rằng sự phản đối nhằm vào tổ chức này ảnh hưởng đến quyền lập hội và hoạt động của họ, vốn được Hiến pháp Hungary cho phép), cũng như, không hề có ý kiến gì khi tổ chức bán vũ trang này hội họp ngay trước cửa của văn phòng ông. Phát biểu của ông Kumin Ferenc, trưởng phòng Văn phòng Tổng thống, theo đó "tổng thống Hung tin vào sức mạnh của nền dân chủ Hung", đã không làm thỏa mãn những ai quan ngại trước sự bành trướng của nguy cơ cực hữu tại Hungary.

Trong lễ ra mắt, 56 vệ binh mặc đồng phục đã tuyên thệ "phục vụ tổ quốc" tại quảng trường trước Dinh Tổng thống. Ông Pörzse Sándor, một sáng lập viên của Vệ binh đoàn Hungary, tuyên bố: tổ chức này được ra đời vì "dân Hung không còn đường rút lui" trước những hành vi "phản dân tộc", "phản Hung" của nội các Gyurcsány. Còn ông Vona Gábor, chủ tịch tổ chức cực đoan Jobbik ("cha đẻ" của Vệ binh đoàn Hungary), thì cho báo chí biết sau lễ tuyên thệ: đến giờ, đã có 2 ngàn người muốn gia nhập Vệ binh đoàn và trong ngày 23-10-2007, "nhiều ngàn" thành viên Vệ binh đoàn sẽ tuyên thệ. Vị thủ lĩnh cực đoan này nói thêm: tại mọi tỉnh thành ở Hung, sẽ có các "chân rết" của Vệ binh đoàn. Được biết, trên tư cách cá nhân, các vệ binh sẽ có chương trình tập luyện quân sự, bắn súng, cũng như sẽ học hỏi các kiến thức quốc phòng hệt như thời Hung còn duy trì chế độ quân ngũ.

Chùm ảnh về khởi đầu không mấy "hòa bình" của tổ chức Vệ binh đoàn Hungary (Reviczky Zsolt, "Tự do Nhân dân"):

H.Linh, theo [index]/“Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn