VỆ BINH ĐOÀN VÀ NGUY CƠ CỰC ĐOAN TẠI HUNGARY

Chủ nhật - 02/09/2007 13:59

(NCTG) "Nếu cần phải “cứu vãn” nước Hung, làm sao để nước Hung tốt đẹp hơn, có những giải pháp khác. Chẳng hạn, học hành, lao động, nuôi dạy con em tử tế, và giáo dục giới chính khách để họ thành những người tử tế. Cố nhiên, điều này khó hơn là thành lập một vệ binh đoàn..." (Joób Sándor, [index..hu])

* Nguồn gốc của tổ chức Vệ binh đoàn Hungary

Ngày 25-8-2007, tổ chức bán vũ trang Vệ binh đoàn Hungary đã được thành lập với sự hưởng ứng của các lực lượng cực đoan Hung.

Cha đẻ của Vệ binh đoàn Hungary là Phong trào Cánh hữu vì nước Hung (gọi tắt là Jobbik), một tổ chức dân tộc cực đoan, mang màu sắc tân phát-xít, là hạt nhân của những cuộc biểu tình và bạo động chống chính phủ Hung mùa thu năm ngoái.

Trên giấy tờ, Vệ binh đoàn Hungray được đăng ký trên cương vị một hiệp hội văn hóa và gìn giữ truyền thống, tự nhận về mình những nhiệm vụ cao cả như bảo vệ tổ quốc và dân tộc khi có chiến tranh, hoặc tự nguyện tham gia các công tác xã hội trong thời bình (như trợ giúp và bảo vệ cư dân khi có thiên tai, giữ gìn mộ phần các liệt sĩ, những nạn nhân chiến tranh…) Vệ binh đoàn Hungary còn tự đặt cho mình mục tiêu giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần và thể lực nhằm phục vụ dân tộc: để làm được điều đó, trên tư cách cá nhân, các vệ binh sẽ có chương trình tập luyện quân sự, bắn súng, cũng như sẽ học hỏi các kiến thức quốc phòng như thời nước Hung còn duy trì chế độ quân ngũ.

Trên cơ sở một bản điều lệ và chương trình hành động như vậy, hiện tại, pháp luật dân chủ của Hung chưa thể cấm được sự thành lập của Vệ binh đoàn, cho dù, ai cũng thấy rõ rằng đây là một tổ chức bán vũ trang, cực đoan, tôn sùng và chủ trương bạo lực, gây hằn thù xã hội, sử dụng những biểu tượng, trang phục và cách diễn đạt mang đậm tính phát-xít.

Và, cho dù Vệ binh đoàn tuyên bố sẽ không phải là “đạo quân” của bất kỳ đảng phái chính trị nào, nhưng hoạt động của tổ chức này mang tính chính trị rất rõ rệt. Trong lễ ra mắt và tuyên thệ "phục vụ tổ quốc" tại quảng trường ngay trước Dinh Tổng thống, các sáng lập viên Vệ binh đoàn Hungary đã tuyên bố: tổ chức này được ra đời vì "dân Hung không còn đường rút lui" trước những hành vi "phản dân tộc", "phản Hung" của nội các hiện tại. Những phát biểu của Vệ binh đoàn, cũng như của tổ chức “mẹ” Jobbik, đều cho thấy mục tiêu của lực lượng cực đoan này là thay đổi thể chế chính trị tại Hungary qua con đường bạo lực.

* Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành của Vệ binh đoàn

Những năm gần đây, nền kinh tế Hungary gặp nhiều khó khăn, dẫn đến sự bất mãn của một bộ phận đông đảo cư dân Hung. Cùng những bê bối trong chính trường Hung, với chủ trương “đưa chính trị ra ngoài đường phố” của đảng đối lập cánh hữu Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ (do cựu thủ tưởng Orbán Viktor làm chủ tịch), đã hình thành và bành trướng của một số thế lực cực đoan, dân tộc chủ nghĩa, thoạt tiên mới chỉ là những nhóm nhỏ, chưa có mối quan hệ mật thiết, nhưng ngày càng lớn mạnh vì không bị sự hạn chế của các cơ quan tư pháp Hung.

Mốc quyết định trong hoạt động của các nhóm cực đoan là vào trung tuần tháng Chín năm ngoái, khi bài phát biểu nội bộ của thủ tướng đương nhiệm Gyurcsány Ferenc bị rò rỉ, trong đó có những chi tiết cho thấy nội các hiện tại đã nói dối dân Hung. Trong những cuộc biểu tình và bạo động kéo dài nhiều tháng vào mùa thu năm ngoái, các tổ chức cực đoan đã có dịp hiện diện công khai, hầu như không hề bị cấm đoán, và thu hút được cảm tình của một bộ phận dân chúng Hung.

Sự ra đời của Vệ binh đoàn vào thời điểm hiện tại, có thể nói là một bước tiến mới, là sự tuyên chiến công khai của lực lượng cực đoan trước chính phủ Hung, cũng như định chế chính trị dân chủ và hợp hiến của Hungary.

* Nguy cơ bài ngoại tại Hung

Với sự ra đời của Vệ binh đoàn Hungary, chắc chắn tình hình bài ngoại ở Hung sẽ gia tăng, tuy nhiên, nguy cơ bài xích những sắc tộc thiểu số, hoặc những người đồng tính là mạnh hơn cả. Chính các thành viên Jobbik, cha đẻ của Vệ binh đoàn, cách đây ít tuần đã phá quấy và hành hung đoàn người đồng tính trong lễ hội thường niên của họ tại Budapest. Quốc vụ khanh phụ trách Nhân sự của Văn phòng Chính phủ, ông Szetey Gábor, cách đây vài ngày cũng bị một kênh phát thanh tại Budapest đưa hình mang tính thóa mạ trên trang chủ của họ. Cũng chính tổ chức Jobbik, ngay mới đây, đã có một tuyên bố coi sắc dân Tzigane là những kẻ ăn bám, tội phạm, khủng bố, cướp bóc và dọa dẫm cư dân Hung, và cho rằng tất cả dân Tzigane có thể rời khỏi nước Hung.

H.Linh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn