CHÍNH TRỊ THẮNG THẾ THỂ THAO TẠI QUẢNG TRƯỜNG KOSSUTH

Thứ bảy - 15/09/2007 21:24

(NCTG) Cuối cùng thì thể thao cũng phải nhường bước cho chính trị tại quảng trường Kossuth và như thế, những nhóm biểu tình muốn “chiếm lĩnh” nơi này nhân 1 năm xảy ra loạt bạo động chống chính phủ sẽ có thể “hoành hành” tại đó nếu họ muốn. Nếu cảnh sát Hung chấp nhận điều này, sẽ lại có biểu tình ròng rã trước Nhà Quốc hội từ giờ đến ngày 20-10, nhưng có lẽ lần này không còn ai muốn dựng lều trại ở quảng trường Kossuth.

Những cuộc biểu tình chống chính phủ sẽ diễn ra liên tục trong các ngày tới

Vào giờ phút cuối, Liên đoàn Bóng ném Hungary tuyên bố rời địa điểm của ngày hội bóng ném dự định tổ chức tại quảng trường Kossuth về cung thể thao Körcsarnok, vì lý do thời tiết và nhất là, vì Liên đoàn nhận được nhiều đe dọa từ những nhóm cực đoan. Tuyên bố này đã được phó chủ tịch Quốc hội Hungary Mandur László thông báo trong buổi họp tại Quốc hội; trong buổi họp này, đã có sự hiện diện của vài thành viên đội tuyển bóng ném Quốc hội Hung, các ông Simicskó István (KDNP), Csampa Zsolt (Fidesz), Almássy Kornél (MDF) và thủ quân Bakonyi Tibor (MSZP). Dự định, trong ngày hội bóng ném, cạnh nhiều trận đấu khác, đội tuyển của các dân biểu Hung sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Hung.

Như vậy, thể thao đã phải nhường bước trước áp lực của chính trị và cảnh sát Hung khó có giải pháp nào khác, ngoài việc chấp nhận thông báo của các nhóm biểu tình chống chính phủ. Theo đó, cuộc tuần hành vào thứ Hai tuần sau (đúng 1 năm sau khi bài phát biểu “dối dân” của ông Gyurcsány Ferenc bị rò rỉ) sẽ có “chặng cuối” tại quảng trường Kossuth.

Ông Mandur László cho biết: các đảng phái Hung đều đồng tình với quyết định của Liên đoàn Bóng ném Hungary vì sẽ không hay ho gì, nếu các phần tử cực đoan hiện diện tại ngày hội thể thao ở quảng trường Kossuth và bày trò phá rối. Phó chủ tịch Quốc hội Hung nhắc đến câu chuyện xảy ra đầu tuần này, khi một số phần tử “bất trị” đã ném đất và chai bia vào các dân biểu vừa ra khỏi Nhà Quốc hội, và cho rằng những động thái ấy không sao có thể ngăn chặn được.

Trước mắt, tổ chức Diễn đàn Thay đổi Thể chế (Rendszerváltó Fórum) đã thông báo về dự kiến của họ, theo đó, 6 giờ tối, đoàn tuần hành sẽ tới quảng trường Kossuth và bắt đầu tại đó những bài phát biểu, diễn thuyết cho đến 11 giờ đêm. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức này cho hay: nếu lượng người tham dự biểu tình đạt con số 1 vạn, họ sẽ theo “phương án Y”: dựa vào những khả năng mà pháp luật Hung cho phép, họ sẽ tiếp tục cuộc biểu tình với những hình thức “kháng cự thụ động”. Ngoài ra, Diễn đàn Thay đổi Thể chế đã thông báo với cảnh sát rằng họ muốn biểu tình suốt ngày đêm từ 23 giờ ngày 17-9 đến ngày 20-10, và đang chờ cảnh sát “gật đầu”

Ông Gonda László, đại biện Ủy ban Quốc gia Hungary 2006, một tổ chức trụ cột của các cuộc biểu tình bạo động năm ngoái, thì cho biết rằng họ sẽ không dựng lều trại và cũng không chuẩn bị để biểu tình “dài dài’ ở quảng trường Kossuth, tuy nhiên, theo ông, có những người cho rằng ngoài cách này ra thì không thể nói chuyện với phe chính phủ bằng cách khác. Ông Gonda nói thêm: ông cố gắng khuyên mọi người chớ bạo động, nhưng không thể loại trừ khả năng các nhóm biểu tình sẽ “nổi nóng” và theo ông, việc có giữ được tính chất hòa bình cho các cuộc biểu tình hay không cũng còn phụ thuộc vào cách cư xử của cảnh sát!

H.Linh, theo “Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn