TẬP ĐOÀN OMV TUYÊN BỐ MUỐN MUA MOL

Thứ ba - 25/09/2007 22:19

(NCTG) Sáng thứ Ba 25-92007, tập đoàn dầu khí Áo OMV đã tuyên bố: với 20,2% cổ phiếu của Mol trong tay, công ty này đang ở vị thế sẵng sàng mua lại Mol với một số điều kiện nhất định, với giá 32.000 Ft cho mỗi cổ phiếu. Qua đó, có thể thấy OMV “định giá” Mol là 20 tỉ Ft.

Ảnh: Teknős Miklós

Hiện tại, có một cụm luật có thể ngăn cản ý muốn của tập đoàn OMV. Nếu Quốc hội Hungary thông qua sự sửa đổi một số đạo luật liên quan đến những “phi vụ” kinh doanh có tầm quan trọng đặc biệt trong việc bảo đảm sự cung ứng xã hội - gọi tắt là “dự luật Lex Mol” -, Mol có thể mua lượng cổ phiếu riêng theo khả năng và theo ý muốn, để ngăn chặn thử nghiệm “nuốt chửng” của tập đoàn OMV. Hiện tại, 10% là con số tối đa được luật cho phép của tỉ lệ cổ phiếu riêng của các hãng.

Khả năng là đến cuối tháng này, Quốc hội Hung sẽ bỏ phiếu về dự luật này và nếu được chấp thuận, nó sẽ có hiệu lực kể từ ngày thứ 8 sau khi công bố.

Trong một thông báo, Mol cho biết họ đã nhận được lời đề nghị này, nhưng giá do OMV đưa ra ít hơn nhiều so với tiềm năng và “thực lực” của Mol.

Ông Wolfgang Ruttenstorfer, tổng giám đốc OMV - trong hội thảo báo chí qua điện thoại -, tuyên bố rằng đã “có sẵn” 9 tỉ EURO để dùng cho sự hợp nhất OMV-Mol.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn