ĐOÀN TỊ NẠN CUBA ĐẾN HUNGARY

Thứ tư - 10/10/2007 22:11

(NCTG) Theo thông tin của Cục Nhập cư và Quốc tịch (BÁH) trực thuộc Bộ Tư pháp và Trị an Hungary, rạng sáng thứ Tư, 28 người tị nạn Cuba đã nhập cảnh Hungary và sẽ chính thức đệ đơn lên chính phủ Hung xin quy chế tị nạn chính trị.

Cảnh sát Hung bảo vệ xe buýt chở người tị nạn Cuba

Như NCTG đã đưa tin, vì lý do nhân đạo và theo đề nghị của tổng thống Hoa Kỳ, Hungary đã chấp thuận nhận một nhóm người Cuba, lâu nay bị giữ tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Guantanamo và không được Mỹ cho nhập cảnh xứ này như họ mong muốn. Một phần vì vì quyết định này, chính phủ Cuba đã gọi Hung là “tay sai của đế quốc Mỹ” - và nói chung, vì phía Hung tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ Cuba trong bước chuyển tiếp dân chủ thời kỳ “hậu Fidel”.

Thông báo của BÁH cho hay: ngay sau khi nhập cảnh Hungary, nhóm người Cuba đã tái xác nhận mong muốn được tị nạn chính trị tại Hung. Trong thời gian xét đơn, họ sẽ được sắp xếp chỗ ăn ở tại một trại tị nạn thuộc sự điều hành của BÁH.

Thủ tục tị nạn có thể sẽ được giải quyết trong vòng 2 tuần, sau đó, những người được công nhận quy chế tị nạn sẽ tham gia một chương trình đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho họ có khả năng hội nhập với xã hội sở tại. Để bảo vệ nhóm tị nạn Cuba, BÁH sẽ chỉ thông báo cụ thể và chi tiết về chương trình hội nhập này sau khi thủ tục tị nạn được hoàn tất.

Theo thông tin của Đài Kossuth Rádió, 28 người tị nạn Cuba được sự trợ giúp của Hội Từ thiện Baptist (Hungary). Mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhóm Cuba chỉ mang theo những hành lý tối thiểu và họ sẽ được nhận tất cả những gì cần thiết nhất từ cơ quan từ thiện kể trên.

Trần Lê tổng hợp, theo MTI, Đài Kossuth, “Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn