LẠI XẢY RA BẠO LOẠN LỚN TẠI BUDAPEST

Thứ ba - 23/10/2007 11:56

(NCTG) Ngày thứ Hai 22-10-2007, “đêm trước” của kỷ niệm 51 năm cách mạng 1956, đã có những vụ bạo loạn xảy ra tại thủ đô Budapest khiến dân Hung liên tưởng đến mùa thu nóng bỏng ở nước Hung năm trước.

Vài ngàn người tham gia hoạt động của tổ chức cực đoan Phong trào Tự vệ Hungary tại quảng trường Tự do

Ngay từ 5 giờ chiều, một nhóm biểu tình đã lật đổ hàng rào chắn quanh đài tưởng niệm Xô-viết ở quảng trường Tự do, khiến cảnh sát cơ động phải ra tay. Tuy nhiên, bạo động bắt đầu khi Toroczkai László, chủ tịch danh dự tổ chức cực đoan Phong trào 64 Tỉnh thành tuyên bố tại quảng trường Tự do (trong một hoạt động của Phong trào Tự vệ Hungary, một tổ chức dân tộc cực đoan) rằng mặc dù bị cảnh sát cấm đoán, ông ta sẽ vẫn tới Nhà hát Opera, nơi diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 1956 với sự tham gia của thủ tướng Gyurcsány Ferenc.

Với khẩu hiệu "Hãy cầm vũ khí", Toroczkai và đoàn biểu tình đã tuần hành về hướng Nhà hát Opera

Chừng 19 giờ 30 phút, Toroczkai và đoàn biểu tình đi từ quảng trường Tự do về hướng Nhà hát Opera. Giữa đường, họ đã đụng độ với cảnh sát: vì hành động “xuống đường” này không được báo trước và do đó, không được phép, nên sau ba lần kêu gọi đoàn người giải tán mà vô hiệu, cảnh sát đã dùng lưụ đạn cay. Để “trả lời”, đoàn biểu tình ném trả tất cả mọi thứ có trong tay (“bom Molotov”, pháp, vỏ bia, đá…) khiến nhiều cảnh sát, xe cộ và một xe phun nước bị trúng. Nhiều xe hơi và chiếc xe phun nước kể trên bị cháy, nhưng lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập lửa. “Cuộc chiến” diễn ra khá ác liệt, cảnh sát và đoàn biểu tình giành giật nhau từng khu phố tại trung tâm Budapest. Những kẻ gây rối đã hành hung nhiều phóng viên nhiếp ảnh, trong số đó, 3 phóng viên đã bị thương.

Phá phách tại trung tâm thủ đô Budapest

Cùng thời gian đó, tại Nhà hát Opera, diễn ra lễ kỷ niệm 51 năm cách mạng 1956. Trong bài phát biểu, thủ tướng Gyurcsány Ferenc nhấn mạnh: dân chủ không phải điều dễ dàng, và vài trăm kẻ gây náo loạn không thể đe dọa nền dân chủ Hungary.

Cảnh sát thực thi nhiệm vụ: giải tán cuộc biểu tình

Những cuộc đụng độ giữa đoàn biểu tình và cảnh sát vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng ngày một rời xa khu vực Nhà hát Opera, nơi diễn ra lễ kỷ niệm quốc gia. Cảnh sát Hung kêu gọi mọi người dân hãy tránh khu vực phố Bajcsy Zsilinszky - đại lộ Károly - phố Dob - đại lộ Erzsébet - quảng trường Oktogon - đại lộ Teréz - phố Podmaniczky vì tại những nơi này, chính quyền đang thực hiện các biện pháp “lập lại trật tự”. Rốt cục, thủ lĩnh những kẻ bạo loạn, Toroczkai bị bắt ở phố Nagymező và đến 10 giờ 30 phút tối, trật tự được thiết lập tại mọi nơi ở Budapest. Hai mươi người biểu tình bị bắt, 19 người bị thương, trong số đó có 14 cảnh sát và 3 ký giả.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn