DÂN TỊ NẠN CUBA THAM GIA ẨU ĐẢ TẠI BICSKE

Chủ nhật - 04/11/2007 08:47

(NCTG) Rạng sáng Chủ nhật 4-11, một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa dân tị nạn Cuba và dân địa phương tại một quán rượu ở Bicske, khiến 3 người (Hung) bị thương, trong đó có một người bị nguy hiểm đến tính mạng.

Một người tị nạn Cuba

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, ngày 9-10 qua, 28 người Cuba - trước kia từng bị giữ tại căn cứ quân sự Mỹ tại Guantanamo và không được Hoa Kỳ cho định cư ở quốc gia này - đã nhập cảnh Hungary; 2 tuần sau khi nộp đơn xin, họ đã được nhận quy chế tị nạn tại Hungary. Theo thỏa thuận, chính phủ Mỹ sẽ chi trả một phần chi phí ăn ở cho nhóm tị nạn trong vòng 1 năm, ngoài ra, trước mắt họ được sắp xếp chỗ ở tại trại Bicske. Từ ngày 24-10 trở đi, những người tị nạn đã tham gia một khóa học tiếng Hung cấp tốc để có thể hội nhập và kiếm việc làm tại Hungary.

Cảnh sát Hung đã hỏi cung bảy người có liên quan đến vụ đâm chém này, nhưng trước mắt không có ai bị bắt. Bà R. Szabó Ágnes, phát ngôn viên Sở Cảnh sát tỉnh Fejér không nói cụ thể những người ngoại quốc “hiện diện” trong vụ “đụng độ” này có phải là nhóm tị nạn Cuba hay không, nhưng Hãng Thông tấn Havaria Press (và sau đó, bà Daragó Réka, phát ngôn viên Cục Nhập cư và Tị nạn) thì khẳng định điều này. Theo nguồn tin không chính thức của Hãng Thông tấn Hungary MTI, 6-7 người Cuba trong nhóm tị nạn đã tham gia cuộc ẩu đả.

Hiện tại, chưa rõ ai là người “đầu têu” vụ đâm chém, dân Cuba hay người địa phương. Được biết, những kẻ bị thương đều rất say xỉn và công việc của cảnh sát thì bị hạn chế vì bất đồng ngôn ngữ.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn