HUNGARY: SIẾT CHẶT LUẬT GIAO THÔNG ĐỐI VỚI TÀI-XẾ SAY XỈN

Thứ bảy - 12/01/2008 17:06

(NCTG) Quốc hội Hungary đã siết chặt các điều luật liên quan tới Luật Giao thông: từ Chủ nhật tuần sau, lái xe khi có hàm lượng cồn trong cơ thể vượt mức cho phép sẽ bị thu bằng lái ngay tại chỗ.

Minh họa: totalkar.hu

Chỉ thị này của bộ trưởng Tư pháp sẽ được đăng trên Công báo Hung vào Chủ nhật tuần này (13-1-2007), và có hiệu lực pháp lý sau đó một tuần, theo thông báo của phát ngôn viên chính phủ Budai Bernadett.

Như đã biết, trong phiên họp cuối cùng trong năm ngoái, Quốc hội Hung đã phê chuẩn sửa đổi Luật Giao thông và một trong những điểm đáng chú ý nhất là, kể từ 20-1, trong các cuộc kiểm tra (thổi hơi) tại hiện trường, hễ thiết bị szonda (ống kiểm tra độ cồn) đổi màu là cảnh sát phải thu ngay bằng lái của đương sự.

Phát ngôn viên chính phủ Budai Bernadett cho rằng, bản chất của điều luật mới nhìn tưởng chừng quá khắt khe này, là để giảm thiểu những vụ tai nạn do tài-xế say xỉn gây ra. Tại Hung, năm 2006, có tổng cộng 21 ngàn tai nạn giao thông đường bộ gây thương tích cho những người “trong cuộc”, trong số đó, 2.271 vụ và 154 người bị thiệt mạng do lái xe sau khi uống rượu, bia.

Một thống kê khác: trong số 1,4 triệu lần kiểm tra, có 42 ngàn lần ống kiểm tra độ cồn báo hiệu tài-xế đã uống rượu, bia trước đó. Đó là một trong những lý do khiến thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc – vào mùa thu năm ngoái – đã tuyên bố “không khoan nhượng” với những người lái xe gây nguy hiểm tới an toàn giao thông.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn