NGƯỜI SERBIA TẠI HUNGARY KHÔNG CHẤP NHẬN NHÀ NƯỚC KOSOVO ĐỘC LẬP

Thứ bảy - 23/02/2008 11:15

(NCTG) Chính quyền tự quản Quốc gia Serbia tại Hungary không chấp nhận việc Kosovo tuyên bố độc lập và đề nghị chính phủ Hung chớ thừa nhận Kosovo như một quốc gia độc lập – đó là tuyên bố được ông Alexov Ljubomír, thủ lĩnh người Serbia tại Hungary đưa ra trong lá thư gửi tổng thống, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội và ngoại trưởng Hung.

Serbia phản đối Hoa Kỳ ủng hộ nền độc lập của Kosovo - Ảnh: EPA

Trong vòng ít ngày, một đoàn đại biểu của người Serbia tại Hungary sẽ lên gặp các quan chức ngoại giao cao cấp nhất của Hung để đề xuất quan điểm, đề nghị của họ một cách tỉ mỉ. Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Hungary MTI, ông Alexov Ljubomír cho biết: cũng như các cơ quan chức năng của Serbia, người Serbia tại Hungary cũng lên án những hành vi bạo lực đang diễn ra tại „nước mẹ” của họ, nhưng họ tin tưởng rằng cảnh sát Serbia sẽ ngăn chặn được những kẻ phá phách, mà theo họ, không phải những cư dân tuần hành biểu tình phản đối Kosovo độc lập, mà „đơn thuần chỉ là những kẻ hu-li-gan bóng đá”.

Như NCTG đã đưa tin, ngày Chủ nhật 17-2-2008, tại phiên họp bất thường của Quốc hội Pristina, thủ tướng Kosovo Hashim Thaci đã tuyên bố từ ngày hôm nay đó, Kosovo trở thành một quốc gia độc lập, „kiêu hãnh và tự do!” Ngay sau động thái đó, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra tại Serbia: ở Belgrade, một nhóm biểu tình đã tấn công nhiều cơ quan đạ diện ngoại giao, trong đó có khu nhà của ĐSQ Hoa Kỳ. Trong các cuộc ẩu đả, một người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Trước nay, Serbia vẫn phản đối ý muốn độc lập của Kosovo, vốn là một tỉnh phía Nam nước này – cùng quan điểm ấy với Belgrade, có Liên bang Nga, Trung Quốc và một số nước châu Âu. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, Đức, Ý, Pháp, Anh và nhiều quốc gia EU lại đứng về phía Kosovo.

Về phần mình, ngày thứ Năm qua, bà Göncz Kinga, ngoại trưởng Hungary đã tuyên bố: Hung không thuộc nhóm các quốc gia đầu tiên thừa nhận nền độc lập của Kosovo, nhưng „điều này chắc chắn sẽ diễn ra trong vòng vài tuần tới”.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn