KAPOSVÁR: TUYÊN CHIẾN VỚI DÂN NGHIỆN THUỐC

Thứ hai - 03/03/2008 06:44

(NCTG) Thành phố Kaposvár (miền Nam Hungary) là nơi đầu tiên trên toàn nước Hung sẽ cấm thuốc lá rất triệt để: từ tháng 6-2008, chẳng những tại một số công sở, mà ở những nơi lân cận cũng không được phép hút thuốc.

Ai muốn hút, phải đi đến những nơi quy định; theo quyết định của chính quyền thành phố, ai rời nơi quy định quá 3 mét mà vẫn cầm điếu thuốc chảy dở trên tay, có thể bị phạt tới 20.000 Ft!

Tin này không được giới ghiền thuốc lá thích thú gì, nhưng họ đành chấp nhận.

Không phải tôi muốn vậy, nhưng nếu mọi người thấy như thế là hay, thì hãy để như thế” – Nyeste Zsolt, một người dân địa phương, nói vẻ cam chịu.

Tuy nhiên, những người không hút thuốc thì còn muốn những biện pháp nghiêm ngặt hơn thế. Garai Péter, một người trong số này, phát biểu: “Phải bắt tất cả mọi người cai thuốc và có những cách trừng phạt, như vậy, bất cứ ai quấy rầy người khác với khói thuốc lá tại các công sở chính quyền hay nơi công cộng đều phải bị phạt”.

Từ tháng 6-2008, tại Kaposvár, ở trung tâm thành phố, trong các cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế, các nhà thờ, nghĩa trang, công viên và vùng lân cận, chỉ có thể hút thuốc ở những nơi quy định.

Trần Lê, theo RTLKlub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn