TIN VẮN HUNGARY (11-3 - 18-3-2008)

Thứ năm - 20/03/2008 12:32

Một số tin vắn trong tuần.

TAY KHÔNG BẮT TRỘM

Ujlaky Virginie, một thành viên tuyển đấu kiếm Hungary, đã chứng tỏ chị không chỉ có tài trên đấu trường: mới đây, chị đã anh dũng tay không bắt trộm.

Tuyển đấu kiếm Hungary: Mohamed Aida, Újlaky Virginie, Varga Gabriella és Knapek Edina - Ảnh: MTI

Chuyện xảy ra như sau: một người đàn ông chừng 40 tuổi gõ của nhà chị, xưng là nhân viên Sở Khí đốt đến đọc đồng hồ ga, và đòi chị xuất trình các hóa đơn cũ. Trong lúc chủ nhà đang loay hoay tìm kiếm, tên này đút túi những vật giá trị trong nhà. Tuy nhiên, nhận thấy chiếc dây đồng hồ của mình thò ra khỏi túi tên trộm, tay kiếm thủ của CLB Honvéd Ujlaky đã giật lại đồng hồ và giằng co dữ dội với tên này. Cuối cùng, sau khi đã chiến thắng bằng vài đòn quyền cước căn bản, chị tống được tên đạo chích ra ngoài ban công nhà và khóa lại, chờ cảnh sát đến xử lý.

Hóa ra, với “mẹo vặt” này, tên trộm đã thành công ở 5 căn hộ khác! Còn sau trận chiến ác liệt này, Ujlaky Virginie lại chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn để tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008 trên tư cách cá nhân (chị đã có một suất đi Trung Quốc theo đồng đội). (MTI)

*

BUDAPEST: ĐƯA VÀO SỬ DỤNG LOẠI VÉ TÀU XE “MOBILE”

Sớm nhất là từ tháng 5-2008 trở đi, có thể đi lại trên các phương tiện giao thông ở Budapest bằng loại vé mua bằng điện thoại di động (mobile) – tuy nhiên, trong vòng nửa năm đầu, hệ thống này mới hoạt động ở dạng thử nghiệm.

Được biết, giá của các loại vé đã được ấn định: 499 Ft cho một vé có hể sử dụng trong vòng 60 phút (ngày thường) và 90 phút (cuối tuần). Có thể dùng vé để đi tất cả các loại phương tiện của hãng BKV Rt., không hạn chế số lần chuyển tàu, xe…, trong thời gian cho phép. Loại vé mobile này đã được sử dụng hữu hiệu ở nhiều thành phố lớn tại Châu Âu, như tại Vienna (Áo, mới đưa vào sử dụng năm ngoái), hoặc các nước Bắc Âu (40% vé được bán theo cách này).

Lãnh đạo BKV cho biết: sau thời gian thử nghiệm, nếu thấy cư dân Budapest hưởng ứng và có nhu cầu, BKV sẽ áp dụng “đại trà” loại vé này. (“Tự do Nhân dân”)

*

HÀNH HUNG CÁC THẨM PHÁN, CHỈ BỊ ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN

Mới đây, Tòa án Trung tâm cấp Quận khu vực Pest đã ra chỉ thị điều trị tâm thần cho một người đàn ông, bị tình nghi là đã hành hung hai thẩm phán và một luật sư tại tòa án tỉnh Pest vào tháng Giêng qua.

Trang chủ của Tòa án Thủ đô Budapest

Được biết, ông này bỗng dưng với một chiếc ghế chân bịt sắt và choảng mạnh về phía chủ tịch Hội đồng Xét xử. Vị thẩm phán ngồi bên cạnh tìm cách đẩy chiếc ghế ra, khiến bà chủ tịch không bị trúng đầu, nhưng ông này lại bị ghế đập vào tay gây chấn thương. Tuy nhiên, bà chủ tịch vẫn bị vết thương chỉ lành sau 8 ngày điều trị.

Sau đó, bà luật sư cố gắng can thân chủ dữ dằn của mình, thì cũng bị đấm trúng đầu, làm toạc da đầu! Tuy nhiên, ông này cũng chỉ bị đưa đi điều trị tâm thần, chứ chưa bị hình phạt gì nặng hơn… (“Tự do Nhân dân”)

*

CHÍNH PHỦ HUNGARY SẼ ĐƯA RA “THUẾ KHÓI”?

Trong cảnh dân Hung đang “rên xiết” vì “sưu cao thuế nặng”, chính quyền Hungry đang muốn đưa thêm vào thực thi một loại thuế mới, với tên gọi bình dân là “thuế khói”.

“Thuế khói”, từ đầu năm 2009? - Ảnh: RTL Klub

Được biết, Bộ Chính quyền tự quản và Phát triển khu vực đang thảo một dự luật nhằm đo đạc một cách bắt buộc lượng chất thải CO2 trong mỗi căn hộ. Phép đo này sẽ được thợ cạo ống khói thực hiện, với chi phí 600 Ft/ hàng năm cho mỗi hộ gia đình, và có thể được thực thi từ ngày 1-1-2009.

Với “động thái” đó, chính quyền muốn giảm những vụ ngộ độc do khí thải CO 2 gây ra. (“Dân tộc Hung”)

*

500.000 Ft CHO AI PHÁT HIỆN MỘT TÊN CÔN ĐỒ PHÁ PHÁCH!

Nửa triệu Ft là số tiền mà cảnh sát trưởng Budapest - ông Bencze József - đặt ra cho những ai nhận diện chính xác mỗi thành viên của các nhóm phá phách trong ngày kỷ niệm Cách mạng 1848 vừa qua.

Phố phường Budapest lại trở thành chiến địa ngày 15-3-2008 - Ảnh: RTL Klub

Trên trang chủ của Sở Cảnh sát Budapest (BRFK), có thể thấy những đoạn phim được lực lượng Cảnh sát Dã chiến ghi lại về những kẻ ném đá, chai lọ và bom Molotov vào hàng rào cảnh sát ngày 15-3-2008. Đa số đều bịt mặt, hoặc trùm mũ để khó nhận diện – tuy nhiên, đã có 3 kẻ bị phát giác. Thiệt hại tổng cộng của cảnh sát trong những cuộc ẩu đả hôm đó, là chừng 8 triệu Ft – đa phần quân trang quân dụng của họ bị hư hại.

Thủ phạm của vụ này, theo cảnh sát, là Phong trào Tự vệ Hungary (một tổ chức cực đoan) và thủ lĩnh khét tiếng Budaházi György, kẻ đã tham gia và chỉ đạo nhiều vụ đụng độ với chính quyền trong thời gian trước đây. Trong chiều ngày 15-3 qua, cũng chính y đã kích động đoàn biểu tình đi từ quảng trường Blaha Lujza đến Cung Nghệ thuật, nơi thủ tướng Gyurcsány Ferenc phát biểu, và cảnh sát Budapest cho rằng y và Ban tổ chức cuộc tuần hành của Phong trào Tự vệ Hungary phải bồi hoàn cho cảnh sát khoản tiền trên. (RTL Klub Hungary)

*

PÉCS: HOÃN MỔ VÌ THIẾU KINH PHÍ

Tại các cơ sở y tế thuộc Đại học Y khoa Pécs (một thành phố lớn phía Nam Hungary, đang chuẩn bị cho vài trò Thủ đô Văn hóa Châu Âu), những ca mổ đã và đang bị trì hoãn vì thiếu kinh phí.

Bệnh nhân ở Pécs bị hoãn mổ vì thiếu kinh phí? - Ảnh: RTL Klub

Vài ngày trước đây, một ca phẫu thuật đầu gối cho một nữ bệnh nhân 78 tuổi - phải chờ đến lượt từ một tháng rưỡi nay – đã bị hoãn vì chi phí cho ca mổ quá đắt đỏ. Cho dù, thân nhân của bà cho biết, bà bị đau đế mức chỉ phẫu thuật mới giải quyết được căn bệnh. Đúng vào ngày dự tính mổ, Ban lãnh đạo Đại học Y khoa quyết định ngưng: theo ông giám đốc Kollár Lajos, kinh phí dự trù trong tháng của viện đã cạn! Phát biểu với báo giới, ông này cho hay: “Nếu một cơ sở y tế có một khoản kinh phí dự trù trong tháng thì chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt việc chi tiêu trong khuôn khổ nguồn kinh phí ấy. Điều này có nghĩa là, nếu có nhiều ca mổ nhất thiết phải thực hiện để cứu bệnh nhân, thì phải hoãn một số ca khác”.

Cũng theo ông Kollár Lajos, mọi sự chưa đến nỗi quá “nguy cấp” như mọi người nghĩ: chỉ có 1-2 ca phuẫ thuật bị hoãn, nhưng quả thực là thời gian chờ dợi tại tất cả các viện trực thuộc Đại học đều tăng. Có điều, như ông khẳng định, mổ để cứu bệnh nhân thì không bao giờ bị trì hoãn! (RTL Klub Hungary)

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn