NGƯỜI TZIGANE HUNGARY SẼ DI CƯ HÀNG LOẠT SANG CANADA?

Thứ năm - 27/03/2008 00:42

(NCTG) Người Tzigane ở Mohács (một vùng tương đối lạc hậu và nghèo khổ ở miền Nam nước Hung), trước nay vốn khét tiếng vì thói ưa… di cư sang Thụy Điển, Pháp…, nay lại tỏ ý sẽ di tản hàng loạt sang Canada sau khi nước này vừa bỏ chế độ thị thực cho Hungary.

Ông Kállai Ernő, cao ủy phụ trách vấn đề các sắc tộc thiểu số của Hungary

Để tránh “hậu họa” trong dịp này, văn phòng của ông Kállai Ernő – cao ủy phụ trách vấn đề các sắc tộc thiểu số của Quốc hội Hung – đã cho làm nhiều ngàn cuốn sổ thông tin để phát cho những ai muốn di cư sang Canada. Ông Kállai cho biết: ông không muốn ngăn cản hay “lên lớp” bất cứ ai, nhưng cần biết là không hề dễ xin tị nạn ở Canada vì Hungary đã là thành viên Liên hiệp Châu Âu. Và, cho dù nhập cảnh Canada không cần thị thực, nhưng đó là trên cương vị người du lịch; còn muốn ở dài hạn hay làm việc thì vẫn cần xin visa. Ngoài ra, nếu nhân viên di trú Canada cảm thấy nghi ngờ “tư cách du lịch” của người ngoại quốc thì họ có quyền không cho nhập cảnh và chi phí của chuyến về cũng do “du khách” chi trả. Cạnh đó, “nạn nhân” sẽ còn bị cấm nhập cảnh Canada trong nhiều năm.

Ông Kállai Ernő cho biết thêm: đã có những kẻ nhận làm “dịch vụ” định cư và kiếm việc cho dân Tzigane ở Canada. Bọn này dụ người Tzigane bán nhà cửa, ruộng vườn hoặc cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” để hướng dân Tzigane “tìm vận may” ở Canada. Vị cao ủy nhấn mạnh: chợ tin và chớ để ai đánh lừa, mỗi người hãy tự làm các thủ tục đi lại và làm việc tại tòa đại sứ Canada ở Budapest!

Đã một lần, vào năm 2002, Canada tái lập chế độ visa với Hungary vì hàng ngàn người Tzigane Hung đồng loạt sang đây xin tị nạn chính trị với lý do “bị xua đuổi”.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn