TỰ SÁT VÌ BỊ TỐNG TIỀN?

Thứ sáu - 11/04/2008 09:38

(NCTG) Cảnh sát tỉnh Borsod đang tiến hành điều tra trong một số vụ tự sát bí ẩn. Cho đến nay, trong ba gia đình, đã có những người tự vẫn vì những lý do không rõ ràng. Cảnh sát đặt giả thiết rằng ba vụ này có mối liên quan đến nhau và đã bắt giữ hai nghi can.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Một trong hai nghi can đó bị bắt tại Prügy vào ngày thứ Tư. Ít lâu sau, tại làng bên (Taktaszada), nghi can thứ hai (25 tuổi) cũng bị cảnh sát bắt ngay ngoài phố. Dân trong vùng đã chứng kiến từ đầu đến cuối hai vụ bắt giữ này.

Tôi hỏi điều tra viên sao lại bắt con tôi, nó giết người hay làm gì? Điều tra viên đáp “tống tiền” – bà Dányi Jánosné, mẹ một nghi can, cho hay.

Cảnh sát nghi ngờ rằng hai người đàn ông đó đã tìm đến những gia đình có nhà cửa, nhưng gặp khó khăn về tài chính, để “giúp” họ mượn tiền ngan hàng (dưới hình thức “đặt cọc” nhà), rồi sau đó dọa dẫm họ để cướp toàn bộ số tiền tín dụng.

Tôi không muốn nói gì cả, sợ lắm, vì bọn này có thể giết người. Chẳng ai bảo vệ chúng tôi cả” – một phụ nữ nói. Trước đây 1 tháng, chồng bà lao vào một đoàn tàu hỏa tự vẫn; ngay từ khi ấy, đã có thể đặt giả thiết sở dĩ ông tự sát vì bị đe dọa. Kể từ đó, có thêm hai người trong vùng cũng tự kết liễu đời mình một cách bí hiểm như vậy.

Cảnh sát chưa cung cấp thông tin vì quá trình điều tra đang tiến hành. Có thể giả định rằng hai nghi can còn tống tiền nhiều người khác nữa, nên cơ quan điều tra đang kêu gọi những ai bị dọa dẫm, hãy đến báo cảnh sát.

Hoàng Tuấn, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn