BKV: LẠI TIẾP TỤC CHUẨN BỊ CHO TỔNG ĐÌNH CÔNG THÁNG NĂM

Thứ tư - 23/04/2008 11:49

(NCTG) Cuộc đàm phán đầu tiên - sau kỳ tổng đình công kéo dài 1 ngày vào thứ Sáu tuần trước - giữa Ban lãnh đạo BKV (Hãng Giao thông Budapest) và Ủy ban Đình công (đại diện các nghiệp đoàn) đã thất bại, do đó, các nghiệp đoàn cho rằng vẫn cần phải tiếp tục đình công.

Xe đạp lên ngôi trong thời gian diễn ra tổng đình công (18-4-2008) - Ảnh: [index]

Ông Nemes Gábor, phát ngôn viên Ủy ban Đình công, cho rằng các quan điểm của đôi bên hoàn toàn không gần lại với nhau chút nào và như thế, thứ Năm tuần này, các nghiệp đoàn sẽ quyết định về thời điểm một cuộc tổng đình công mới vào tháng 5-2008 và như họ báo trước, có thể kéo dài nhiều ngày.

Thứ Bảy tuần trước, thị trưởng Budapest Demszky Gábor và quốc vụ khanh Bộ Tài chính Keller László đã thỏa thuận rằng chính phủ Hung sẽ hỗ trợ BKV tổng cộng 10-12 tỉ Ft để hãng này khỏi bị phá sản. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn cho rằng đây không phải giải pháp dài hạn, và lại, khoản tiền ấy cũng quá ít ỏi: theo họ, chỉ nội trong năm nay, cũng cần tới 18 tỉ Ft để giải quyết các vấn đề tài chính.

Như NCTG đã đưa tin, ngày 18-4 vừa qua, các nghiệp đoàn đã tổ chức tổng đình công kéo dài 1 ngày và theo họ, 98-99% nhân viên BKV đã hưởng ứng cuộc bãi công này, với mục đích đòi hỏi Ban lãnh đạo BKV phải giải quyết tình trạng thâm hụt trầm trọng về tài chính của hãng, cũng như, từ bỏ ý dịnh sa thải nhân công hàng loạt và cắt giảm các tuyến xe cộ.

Cư dân Budapest đi dạo tại đại lộ Hungária - Ảnh: [index]

Cùng lúc đó, để trả lời một số đề xuất của người dân, cho rằng BKV cần gia hạn vé tháng… 1 ngày vì cuộc tổng đình công của nhân viên hãng này, Ban lãnh đạo BKV đã từ chối thẳng thừng, cho rằng không luật nào buộc họ phải làm như vậy và họ cũng không muốn có một cử chỉ “nhân từ” như thế. Bởi lẽ, trong thực tế, tất cả các hãng giao thông ở Hungary – trong đó có BKV, Volán (xe buýt liên tỉnh) và MÁV-START (đường sắt) đều được “xây dựng” về mặt luật pháp sao cho, nếu những dịch vụ của họ không đạt yêu cầu, thì họ cũng không bị kiện cáo trên tòa và do đó, cũng không có gì thúc đẩy họ phải đảm bảo chất lượng các dịch vụ.

Theo các chuyên gia về Luật, hành khách của BKV có thể khởi kiện dân sự dối với Hãng Giao thông Budapest nếu chứng tỏ được nhũng thiệt hại thực tế do vụ tổng đình công gây ra; tuy nhiên, cùng lắm là họ chỉ được bồi thường theo tỉ lệ của giá vé tháng, tức là vỏn vẹn… 270 Ft (nếu vé mua toàn giá). Mà vì một khoản tiền chưa đủ mua… hộp trứng như thế, chắc sẽ không mấy ai “động thủ”!

Trần Lê tổng hợp theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn