ĐẢNG SZDSZ: CHÍNH THỨC ĐOẠN TUYỆT VỚI MSZP!

Thứ năm - 01/05/2008 11:15

(NCTG) “Chân trong chân ngoài” – đó là trạng thái của Liên đoàn Dân chủ Tự do SZDSZ từ mấy tuần nay, kể từ khi đảng này tuyên bố “chia tay” với Đảng Xã hội Hungary MSZP. Tuy nhiên, quyết định chính thức chỉ mới được đưa ra vào ngày 27-4 qua, trong phiên họp bất thường của SZDSZ.

Chủ tịch SZDSZ Kóka János và nguyên bộ trưởng Fodor Gábor

Quyết định này có hiệu lực vào ngày 30-4, như vậy trong thực tế, từ đầu tháng 5-2008, MSZP phải cầm quyền trên cương vị thiểu số. Trong phiên họp của SZDSZ, đại đa số các đại biểu (84%) bỏ phiếu chấp thuận cho Liên đoàn Dân chủ Tự do hoạt động đơn độc ngoài chính phủ, nhưng cũng có người cho rằng ít nhất từ giờ đến tháng Chín, phải để thời gian ngẫm nghĩ về động thái này.

Trả lời Chương trình Thời sự của Kênh truyền hình RTL Klub, đại biện Gusztos Péter của SZDSZ cho rằng “tất cả mọi người đã có đủ thời gian để quyết định”: “Về sau này, cũng có thể SZDSZ và MSZP sẽ có một thỏa thuận liên minh mới, nhưng Đảng Tự do hiện tại phải chuẩn bị cho vai trò của một chính đảng đối lập mang tính xây dựng”.

Trong khi đó, báo chí Hungary đã “nhẩm tính” về việc các bộ trưởng, quốc vụ khanh của SZDSZ bị “thiệt hại” như thế nào trong cuộc chia tay này. Chẳng hạn, ông Fodor Gábor, thay vì được hưởng mức lương bộ trưởng 1,3 triệu Ft, nay phải bằng lòng với mức cơ bản dành cho dân biểu là 230 ngàn Ft. Các quốc vụ khanh Kovács Kálmán và Horn Gábor cũng “mất” gần 1 triệu Ft. Cách đây gần 1 tháng, chủ tịch SZDSZ Kóka János đã bình luận như sau về điều này khi SZDSZ quyết định triệu hồi các bộ trưởng và quốc vụ khanh khỏi nội các Hungary: “Đây là những cương vị màu mỡ đấy, nhưng chúng tôi không đánh đổi nó để từ bỏ cải cách”.

Trần Lê, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn